Iran công bố danh tính các nghi phạm khủng bố tấn công tòa nhà Quốc hội

Thứ Năm, 08/06/2017, 17:55

Các nghi phạm thực hiện 2 vụ tấn công nhắm vào Quốc hội Iran và Lăng mộ giáo chủ Hồi giáo Khomeini ở thủ đô Tehran hôm 7-6 là người Iran đã gia nhập tổ chức khủng bố IS, Phó Tổng thư ký Hội đồng An ninh Tối cao Quốc gia Iran cho biết

“Những đối tượng này đã gia nhập tổ chức khủng bố IS, chúng đến từ nhiều vùng miền khác nhau thuộc Iran, thông tấn ISNA dẫn phát biểu của ông Reza Seifollahi

Di ảnh các nghi phạm khủng bố được Tình báo Iran công bố hôm 8-6

Có 5 tay súng đã tham gia vào các vụ tấn công tòa nhà Quốc hội Iran và Lăng mộ giáo chủ Khomeini và toàn bộ nhóm khủng bố đã bị lực lượng an ninh Iran tiêu diệt.

Những đối tượng này đang cấu kết với bọn khủng bố ở nhiều vùng dưới sự kiểm soát của IS ở Syria và Iraq và sau những thất bại gần đây ở cả 2 quốc gia, chúng trở về Iran, ông Seifollahi cho biết.

Theo tuyên bố của Bộ Tình báo Iran, 5 nghi phạm tham gia các 2 tấn công Tehran trước đây đã tham gia hoạt động khủng bố, từng liên quan đến Wahhabi và Takfiri. Chúng được xác minh danh tính là Seriyas, Fereydoun, Qayyoum, Abu Jahad, và Ramin

Có ít nhất 17 người chết và gần 50 người khác bị thương trong 2 vụ tấn công khủng bố ở Tehran hôm 7-6.

Theo nhiều nguồn tin khác nhau, IS đã tuyên bố nhận trách nhiệm gây ra các vụ tấn công.

Toại Khanh
.
.
.