Indonesia tiếp tục hứng chịu động đất cường độ cao

Thứ Sáu, 10/08/2018, 07:51
Theo báo cáo của Cơ quan Khí tượng và địa vật lý Indonesia, trưa 9-8, một trận động đất mạnh 6,2 độ Richter đã xảy ra tại đảo du lịch Lombok ở tỉnh Tây Nusa Tenggara, khiến nhiều tòa nhà trên đảo đổ sập. Hiện chưa có thông tin về số người thương vong trong trận động đất này và cơ quan chức năng chưa đưa ra cảnh báo sóng thần.

Cùng ngày, Người phát ngôn Cơ quan kiểm soát thảm họa thiên tai quốc gia Indonesia Sutopo Purwo Nugroho xác nhận, tính tới tối 8-8, số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 6,9 độ Richter xảy ra hôm 5-8 cũng trên đảo Lombok đã lên tới 164 người và gần 1.500 là số người bị thương.

Cảnh tượng đổ nát sau động đất ở đảo Lombok. Ảnh: Reuters.

Cũng theo vị quan chức trên, hiện có trên 165.000 người trong tổng số khoảng 200.000 dân cư sống ở khu vực phía Bắc đảo Lombok (theo số liệu thống kê năm 2010) bị mất nhà cửa và buộc phải đi sơ tán.

Trong khi đó, một số cơ quan truyền thông địa phương cho rằng số người thiệt mạng do động đất có thể là 381 người.

Đ.H. (tổng hợp)
.
.
.