Hơn 32.000 người thiệt mạng do khủng bố

Thứ Tư, 18/11/2015, 04:58
Theo đó, trong năm 2014, đã có 32.658 người thiệt mạng trong các vụ tấn công khủng bố, hầu hết là ở các nước Trung Đông.
Theo Báo cáo về Chỉ số Khủng bố Toàn cầu 2015 (GTI) của Viện Kinh tế và Hòa bình (IEP), con số nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố đã tăng tới 80% trong năm 2014.

Theo đó, trong năm 2014, đã có 32.658 người thiệt mạng trong các vụ tấn công khủng bố. Phần lớn các nạn nhân, gần 80%, là thuộc năm quốc gia: Afghanistan, Iraq, Nigeria, Pakistan và Syria.

Một cuộc biểu tình phản đối chủ nghĩa khủng bố tại Pháp.

Giám đốc điều hành IEP Steve Killelea cho biết: “Hậu quả của sự gia tăng đáng kể các hoạt động khủng bố có thể cảm thấy được trên toàn thế giới”.

Khổng Hà
.
.
.