Pháo nổ đêm giao thừa ở Philippines, 380 người bị thương

Thứ Sáu, 01/01/2016, 21:05
2 vụ tai nạn thương tâm vì pháo nổ đã xảy ra vào đúng dịp năm mới 2016 ở Philippines khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, 380 người khác bị thương và hỏa hoạn thiêu rụi 1.000 căn nhà nhỏ, tạm.

Vụ thứ nhất: Một người đàn ông say rượu đã ôm bọc pháo có tên gọi “Tạm biệt Philippines” đi giữa thủ đô Manila, sau đó đốt pháo. Vụ nổ khiến người đàn ông này tử vong, Bộ trưởng Y tế Janet Garin xác nhận thông tin vào chiều 1-1-2016.

Vụ thứ hai: Cơ quan phòng cháy chữa cháy Manila cho biết một số người chào đón tết dương lịch đã đốt pháo bừa bãi, gây ra cháy nổ thiêu trụi 1.000 căn nhà tạm ở khu ổ chuột Tondo, Manila và khiến hàng ngàn hộ gia đình rơi vào cảnh màn trời, chiếu đất.

Theo tục lệ tại Philippines, tiếng pháo và tiếng súng nổ báo hiệu may mắn. Vì vậy, người dân thường đốt pháo và nã súng lên trời trong thời khắc giao thừa.

Trúc Phạm
.
.
.