Hàng chục triệu USD tiền mặt của IS bị phá hủy

Thứ Ba, 12/01/2016, 11:05
Các cuộc không kích của liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) do Mỹ đứng đầu hôm 11-1 đã phá hủy hàng chục triệu USD tiền mặt của tổ chức này. 
Một quan chức cấp cao trong lực lượng quân đội Mỹ đã tiết lộ như vậy cho hãng NBC News. Số tiền mặt này được IS cất giữ trong một căn nhà bí mật ở thành phố Mosul của Iraq. Chúng đã cử nhiều chiến binh canh giữ tòa nhà này với mục đích dùng dần số tiền này để chi trả cho các hoạt động mua bán vũ khí trên chợ đen.
Thậm chí, hồi tháng trước, vì không yên tâm với các tay súng người Hồi giáo, IS còn chi tiền để thuê các xạ thụ và sát thủ nước ngoài với khoản lương ít nhất là 2.000 USD/tháng. Cũng theo lời quan chức này, ngoài số tiền mặt bị biến thành tro bụi, IS còn đang bị chặn bớt nguồn cung tài chính từ việc bán dầu mỏ giá rẻ. Các đoàn xe tải của IS chở “vàng đen” từ Syria, Iraq tới Thổ Nhĩ Kỳ đều bị Nga đánh chặn hoặc bị liên quân do Mỹ không kích tiêu diệt.
Anh Tuấn (Theo Washingtonpost)
.
.
.