Hàn Quốc đặt 80 khối đá nhân tạo ngăn Trung Quốc đánh bắt cá trái phép

Thứ Ba, 05/07/2016, 15:25
Chính phủ Hàn Quốc hôm 4-7 đã quyết định sẽ đặt 80 khối đá nhân tạo ở gần khu vực biên giới trên biển với CHDCND Triều Tiên ở Hoàng Hải để giúp ngăn chặn tình trạng đánh bắt cá trái phép từ các tàu thuyền của Trung Quốc.

Bộ Tài chính Hàn Quốc đã ra thông báo về việc này và tờ Korean Times đã đăng tải đầy đủ về thông báo này.

Theo kế hoạch, mỗi khối đá nặng khoảng 30 tấn. Những khối đá được đặt gần đường giới hạn phía Bắc (NLL), đường biên giới thực tế giữa Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên. Chi phí cho việc này dự kiến mất khoảng 8 tỷ won (tương đương 7 triệu USD).

Tàu tuần tra của Hàn Quốc ở Jindo. ảnh: Reuters. 
Cũng theo tờ Korean Times, quyết định này được đưa ra sau khi chính phủ tham khảo ý kiến của người dân, các ngư dân hoạt động ở vùng biển này, các nhà quản lý và cả quan chức Bộ Quốc phòng. mỗi khối nặng 30 tấn, sẽ được đặt gần Đường giới hạn phía bắc (NLL), đường biên giới thực tế giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. 

Tổng vốn đầu tư cho dự án này là 8 tỷ won (khoảng 7 triệu USD). Trước mắt, 16 khối đá ban đầu sẽ được đặt tại vị trí nói trên với tổng chi phí là 2 tỷ won.

Anh Tuấn
.
.
.