Hai nhà thầu quân sự Mỹ thiệt mạng vì xả súng tại trại lính Jordan

Thứ Hai, 09/11/2015, 22:01
Hai người Mỹ đã bị bắn chết sau khi  họ xả súng vào một trại huấn luyện quân sự  ở ngoại ô thủ đô Amman, Cộng hòa Jordan.

The Guardian đưa tin, hai người Mỹ đã bị một cảnh sát Jordan bắn chết khi họ xả súng vào trại huấn luyện quân sự mang tên Hoàng đế Abdullah ở quận Muaqar ngoại ô phía đông thủ đô Jordan.

Vụ nổ súng xảy ra vào đúng dịp kỷ niêm 10 năm khi ba vụ tấn công khủng bố phối hợp do Al Qaeda thực hiện nhắm mục tiêu vào ba khách sạn lớn nhất ở Amman. Cơ sở này được Mỹ sử dụng huấn luyện lực lượng an ninh bao gồm người Palestine và Iraq.

Theo những thông tin ban đầu, hai người Mỹ tử vong thuộc một nhà thầu quân sự  chuyên cung cấp vũ khí huấn luyện.  Hiện chưa có bất kỳ bình luận từ Mỹ và Jordan.

Trước đó, một số nguồn tin cho biết,  ngoài hai người bị bắn chết, còn có hia hoặc ba người khác bị thương.

Thông tấn Jordan Times dẫn lời một quan chức cho biết các đối tượng gây ra vụ xả súng đã bị tiêu diệt chứ không phải tự sát như Express Daily đưa tin.

 “Hiện chưa rõ liệu vụ đấu súng có phải do tranh chấp giữa cảnh sát và nhà thầu quân sự”, một nguồn tin chính phủ Jordan cho biết.

Ngọc Bích
.
.
.