Sân bay Schiphol Hà Lan báo động vì nghi khủng bố

Thứ Tư, 13/04/2016, 14:24
Cảnh sát Hà Lan ngày 12-4 đã bắt giữ một người đàn ông với cáo buộc đe dọa tấn công khủng bố sân bay Schiphol.

Hàng chục nhân viên đặc nhiệm của cảnh sát đã được điều tới sân bay Schiphol ở Amsterdam vào tối 12-4 để bảo vệ an ninh, sơ tán khẩn cấp các hành khách trong khu vực sân bay. 

4 tiếng sau đó, cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm khủng bố. 

Phát ngôn viên của sân bay Schiphol Danielle Timmer cho biết, nghi phạm bị bắt khi đang nghỉ trong khách sạn Sheraton ở gần đó.

Cảnh sát triển khai quanh khu vực sân bay Schiphol. ảnh: Getty

Cảnh sát đã thu được nhiều tài liệu và vật chứng quan trọng. Còn theo phát ngôn viên lực lượng cảnh sát Alfred Ellwanger thì người đàn ông này bị bắt khi đang chuẩn bị tới sân bay Schiphol để lên chuyến bay rời khỏi Hà Lan. 

Hành lý của người đàn ông này có nhiều vật khả nghi. Schiphol cách trung tâm thủ đôAmsterdam về phía Tây Nam 16km và là một trong những sân bay sầm uất nhất ở châu Âu. Mỗi năm có khoảng 50 triệu lượt qua lại sân bay này.

Chu Nguyễn (Theo The Guardian)
.
.
.