FBI đứng trước nguy cơ bị điều tra

Thứ Hai, 21/05/2018, 09:22
Ngày 20-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ yêu cầu Bộ Tư pháp điều tra xem liệu chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của ông có bị can thiệp bởi Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) hoặc Bộ Tư pháp (DOJ) dưới thời chính quyền của Tổng thống Obama hay không.
Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Bộ Tư pháp nước này điều tra FBI. Ảnh minh họa: Reuters

Trước đó, ngày 18-5, Tổng thống Trump cáo buộc FBI đã cài cắm tay trong vào chiến dịch tranh cử của ông hồi năm 2016. 

Trong một thông báo trên Twitter ngày 20-5, ông Trump cho biết "ngày mai tôi sẽ chính thức yêu cầu Bộ Tư pháp xem xét liệu FBI/DOJ có thâm nhập hay giám sát chiến dịch tranh cử của tôi vì mục đích chính trị hay không, và ai trong chính quyền Obama đưa ra bất cứ đề nghị hay yêu cầu như vậy."

Đáp lại yêu cầu của Tổng thống, Bộ Tư pháp Mỹ ngày 20-5 cũng đưa ra tuyên bố rằng bộ này đã yêu cầu tổng thanh tra mở rộng kiểm tra quy trình áp dụng việc theo dõi của Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) nhằm xác định rõ có hay không động cơ chính trị ảnh hưởng tới cuộc điều tra của Cục điều tra liên bang (FBI) Mỹ về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, theo Reuters.

Những động thái này được đưa ra trong bối cảnh cuộc điều tra của FBI về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016 theo hướng có lợi cho ông Trump do công tố viên đặc biệt Robert Mueller dẫn đầu đang có dấu hiệu chưa có tiến triển trong thời gian gần đây.

Duy Tiến
.
.
.