Đức phá vỡ âm mưu khủng bố

Thứ Tư, 17/08/2016, 20:59
Ngày 17-8, cảnh sát Đức tuyên bố họ đã bắt giữ 1 người đàn ông được cho là đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc tấn công khủng bố, đồng thời thu giữ được một lượng thuốc nổ tại căn hộ của anh ta.

Theo hãng tin DPA, nghi phạm là một nam công dân Đức 27 tuổi sống tại thị trấn Eisenhuettenstadt, gần Frankfurt phía dông nước Đức.
Cảnh sát bủa vây bên ngoài căn hộ của nghi phạm. Ảnh: AP.

Thống đốc  Brandenburg, Dietmar Woidke nói rằng cảnh sát nghi ngờ người này đang lên kế hoạch tấn công khủng bố và anh ta có thể có liên hệ với các tổ chức Hồi giáo cực đoan.

Reuters dẫn lời phát ngôn của cảnh sát Đức cho biết nghi phạm là người địa phương và không phải là di dân . Ingo Hesse, phát ngôn viên cảnh sát Frankfurt thì cho biết lực lượng an ninh vẫn đang điều tra và mọi khả năng đều chưa bị loại bỏ.

Hành động của cảnh sát Đức xảy ra sau hàng loạt vụ tấn công khủng bố tại nước này, trong đó tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng đã nhận trách nhiệm vụ tấn công bằng dao tại Wuerzburg làm bị thương 5 người và vụ đánh bom tại Ansbach khiến 15 người khác bị thương. 

Thủ phạm cả 2 vụ đều là dân tị nạn và đều đến Đức được 2 năm.

Hậu Nghệ
.
.
.