Đức: Nghi phạm vụ xả súng giết 9 người chết tại nhà riêng

Thứ Năm, 20/02/2020, 20:10
Nghi phạm thực hiện vụ xả súng làm 9 người tử vong và nhiều người khác bị thương ở 2 quán shisha tại thành phố Hanau, Đức tối 19/2 đã tự sát tại nhà riêng, theo Reuters.


Theo cảnh sát địa phương, nghi phạm là một người đàn ông 43 tuổi, có giấy phép sở hữu vũ khí hợp pháp và là thành viên của một câu lạc bộ xạ thủ.

Các trang thông tin địa phương đưa tin, nghi phạm là một người đàn ông da trắng trung niên (43 tuổi), quốc tịch Đức, tên là Tobias R.

Cảnh sát Đức phong tỏa hiện trường vụ việc (Ảnh: AP)

Thủ tướng Angela Merkel đã lên án vụ xả súng và cho biết vụ việc có nhiều dấu hiệu thể hiện động cơ phân biệt chủng tộc và thù ghét người nước ngoài khi nhiều nạn nhân được xác định là người Kurd nhập cư.

Ngoài thi thể của Tobias R., cảnh sát còn phát hiện thêm thi thể của một cụ bà 72 tuổi, được cho là mẹ y, ông Peter Beuth, Bộ trưởng nội vụ bang Hesse thông tin.

Cảnh sát địa phương tuyên bố hiện không có dấu hiệu về việc có nghi phạm khác liên quan đến vụ việc, và công tác điều tra đang được tiếp tục.

Cao Trung
.
.
.