Đài Loan:

Xe tăng quân đội rơi xuống suối, 4 binh lính thiệt mạng

Thứ Ba, 16/08/2016, 18:25
Một chiếc xe tăng CM-11của quân đội Đài Loan đã rơi xuống suối ở Huyện Bình Đông, Đài Bắc sau khi tham gia cuộc tập trận Hàn Quảng làm 1 binh sĩ và 2 quân nhân không chuyên thiệt mạng, vụ tai nạn cũng làm 1 binh sĩ khác bị thương nặng, truyền thông Trung Quốc đưa tin sáng 16-8.

Khi chiếc xe tăng chiến đấu trở về căn cứ cứ sau một cuộc tập trận bắn đạn thật, nó đã rơi xuống dòng suối Vương Sa ở Bình Đông vì bị hư xích bên trái.

“Chiến xa mất thăng bằng khi đang cố gắng rẽ phải”, binh sĩ còn sống sót kể lại.

Tài xế nhảy ra khỏi xe tăng, tuy nhiên, 4 người khác bị mắc kẹt bên trong khi nó lật xuống suối, một lúc sau các nạn nhận được đưa đến bệnh viện Bình Đông cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn

Chiều 16-8, quân đội Đài Loan xác nhận cả 4 binh sĩ đã chết, họ gồm: Wu Te wei, Shih-kun, Chen Ping yi và Chang Chih wei.

Tài xế Yang Yen lin bị thương nặng hiện đang được điều trị ở Bệnh viện Cao Hùng.

Sau khi biết tin, người đứng đầu quân đội Đài Loan, ông Phùng Thế Khoan đã đến Bình Đông chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Ngoài ra, cơ quan điều tra quân đội, Tòa án Bình Đông cũng đến hiện trường để điều tra vụ việc.

Trúc Phạm
.
.
.