Cựu Thủ tướng Moldova bị bắt vì tham nhũng 1 tỷ USD

Thứ Sáu, 16/10/2015, 13:44
Cựu Thủ tướng Moldova Vlad Filat hôm 15/10 đã bị bắt khi ông này đang dự họp Quốc hội.

Hãng tin Reuters cho hay, cơ quan chống tham nhũng Moldova đã đưa ra cáo buộc ông đã tham nhũng 1 tỷ USD trong hệ thống ngân hàng của nước này. Theo luật pháp Moldova, ông Vlad Filat sẽ bị tạm giữ 72 giờ đồng hồ và bị thẩm vấn bởi cơ quan điều tra. Sau đó, tòa án sẽ đưa ra quyết định tiếp theo về trường hợp của ông. Cho đến nay, ông Vlad Filat vẫn bác bỏ mọi cáo buộc.

Cựu Thủ tướng Moldova Vlad Filat. Ảnh: Reuters.

Được biết, bê bối tham nhũng đang làm ảnh hưởng xấu đến uy tín chính trị của đảng cầm quyền Moldova. Từ cuối tháng 9, hàng ngàn người đã tụ tập ở trung tâm Chisinau để thể hiện sự phản đối của mình và yêu cầu các quan chức cấp cao trong chính phủ từ chức, Quốc hội tổ chức bầu cử sớm.

Trước khi thực hiện lệnh bắt với cựu Thủ tướng, cơ quan công tố đã đề nghị Quốc hội bãi miễn quyền miễn trừ truy tố của ông này. Tháng 4 vừa qua, Ngân hàng Trung ương Moldova phát hiện 3 ngân hàng đã cung cấp các khoản vay trị giá 1 tỷ USD, tương đương khoảng 10% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này, cho những đối tượng không rõ ràng.

Chu Nguyễn (theo Reuters)
.
.
.