Colombia đốt cháy hơn 100 “lò” sản xuất ma túy khối lượng “khủng”

Thứ Tư, 03/08/2016, 11:20

Cơ quan thực thi pháp Colombia đã phá hủy 104 “lò” cocaine có thể sản xuất khoảng 100 tấn ma túy hằng năm, chỉ huy lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy Colombia cho biết vào ngày 3-8.

 

Hoạt động truy quét tội phạm ma túy diễn ra trong 5 ngày ở khu vực rừng núi miền Đông Nam là một phần chiến dịch mới của chính phủ Colombia, tập trung vào việc đấu tranh chống sản xuất ma túy cũng như trông coca-nguyên liệu điều chế cocaine.

 “Đây là một đòn đánh mạnh phá vỡ cấu trúc tài chính của tội phạm buôn lậu ma túy”, Giám đốc cơ quan cảnh sát phòng chống ma túy Colombia, Tướng Jose Angel Mendoza trả lời phỏng vấn phóng viên thông tấn Reuteurs thuộc tỉnh Guaviare.

Cảnh sát Colombia đã đốt cháy hơn 104 "lò" sản xuất cocaine

104 khu sản xuất ma túy trái phép đã bị lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đốt cháy.

Diện tích trồng coca đã tăng lên 39% ở Colombia trong năm 2015, theo dữ liệu Liên hợp quốc. Cũng trong năm 2015, cơ quan thực thi pháp luật Colombia tịch thu 253 tấn cocaine, tăng 71% so với năm 2014.Phiến quân cánh tả và các tổ băng đảng tội phạm có tổ chức đều liên quan đến thương mại ma túy-đánh thuế người trồng coca, điều hành nhiều khu sản xuất  và hợp tác buôn lậu ma túy cùng với tội phạm Mexico.

Phạm Trúc
.
.
.