Có trẻ em trên chuyến tàu cao tốc của Pháp bị tai nạn

Thứ Hai, 16/11/2015, 10:08
Ngày 16/11, công ty đường sắt Pháp SNCF cho biết, trong vụ tàu cao tốc TGV trật bánh tại Strasbourg, Pháp có một số trẻ em trên tàu vào thời điểm con tàu gặp nạn.

Con tàu gặp nạn khi đang chạy thử, đoàn tàu sau đó đã lao xuống 1 con kênh gần đoạn đường ray bị trật bánh, 11 người đã thiệt mạng trong vụ này vào ngày 15/11. Hiện nay vẫn con 5 người vẫn mất tích và 30 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Các nhà điều tra đang cố gắng để xác định tại sao trẻ em lại có mặt trên con tàu thử nghiệm này và danh tính của các em. Hiện chưa rõ có em nào nằm trong số người thiệt mạng hay không. "Điều này không có nghĩa là SNCF nhận trách nhiệm", người đứng đầu công ty đường sắt SNCF phát biểu.  Theo công ty này thì số trẻ em đó có thể là con của các công nhân đã có mặt trên tàu.

Chạy quá tốc độ cho phép (khoảng 350km/h) được cho là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn chết người đầu tiên của tàu TGV từ năm 1981.

Bình Nguyễn (theo BBC)
.
.
.