Thủ tướng Abe và Tổng thống Obama cùng "cúi đầu" ở Trân Châu Cảng

Thứ Tư, 28/12/2016, 17:38
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Barack Obama đã tới thăm và đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm USS Arizona, Trân Châu Cảng, Hawaii. 

Trong khuôn khổ chuyến công du nước Mỹ nhằm thắt chặt quan hệ song phương giữa hai Quốc gia, ngày 27-12, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Obama đã cùng đến thăm và đặt vòng hoa tại nhà tưởng niệm tàu chiến USS Arizona, Trân Châu Cảng, Hawaii.

Hai nhà lãnh đạo cúi đầu mặc niệm, đặt vòng hoa tưởng niệm. Ảnh: Reuters 
Đài tưởng niệm USS Arizona được xây dựng từ phần còn lại của tàu chiến Mỹ bị đánh đắm trong vụ tấn công Trân Châu cảng năm 1941. Ảnh: Getty Images 
Khoảng 2.300 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong vụ tấn công bất ngờ của Nhật Bản tại Trân Châu Cảng
Thủ tướng Shinzo Abe và Tổng thống Barack Obama rắc hoa tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công Trân Châu Cảng năm 1941. Ảnh: Reuters 
Tổng thống Obama và Thủ tướng Shinzo Abe tổ chức họp báo tại cầu cảng Kilo
Ông Obama gọi đây là chuyến thăm lịch sử, bởi Thủ tướng Shinzo Abe là vị lãnh đạo đầu tiên của Nhật Bản tới thăm Trân Châu Cảng, 75 năm kể từ khi quân đội Nhật bất ngờ tấn công nơi đây năm 1941
Ông Shinzo Abe cam kết sẽ không để lặp lại nỗi kinh hoàng của chiến tranh. "Đó là lời hứa linh thiêng của người dân Nhật Bản".
Hai nhà lãnh đạo hỏi thăm ông Everett Hyland, ông Al Rodrigues và ông Sterling Cale, những người đã sống sót trong trận Trân Châu Cảng
Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc họp song phương tại trại H.M.Smith ở Aiea, Hawaii, để bàn về các vấn đề an ninh, kinh tế và biến đổi khí hậu. Ảnh: Reuters

Linh Bùi
.
.
.