Choáng với 3 tấn tiền "chất như núi" trong nhà quan tham Trung Quốc

Thứ Tư, 06/01/2021, 20:34
Những hình ảnh về "núi tiền" tham nhũng tại nhà riêng của ông Lại Tiểu Dân - cựu Chủ tịch Công ty cổ phần hữu hạn Quản lý tài sản Hoa Dung Trung Quốc vừa được Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) tiết lộ.

Lại Tiểu Dân, cựu Bí thư đảng ủy kiêm Chủ tịch Công ty cổ phần hữu hạn Quản lý tài sản Hoa Dung Trung Quốc hôm 5/1 đã bị tòa án Thiên Tân tuyên án tử hình vì tội danh nhận hối lộ 1,79 tỷ nhân dân tệ (277 triệu USD) từ năm 2008 đến 2018. 

Ngoài án tử hình, ông Lại cũng bị tịch thu mọi tài sản cá nhân.

Lại Tiểu Dân, cựu Bí thư đảng ủy kiêm Chủ tịch Công ty cổ phần hữu hạn Quản lý tài sản Hoa Dung Trung Quốc bị tuyên án tử hình hôm 5/1 vì tội danh tham nhũng.

Hình ảnh trong đoạn phóng sự do CCTV thực hiện tại nhà riêng của ông Lại ở Bắc Kinh tháng 1 năm ngoái vừa được công bố. Theo đó, cảnh sát khi khám nhà đã phát hiện 3 tấn tiền mặt trị giá 270 triệu NDT (35 triệu USD) được cất giấu trong các két an toàn và tủ.

"Núi" tiền tham nhũng được ông Lại Tiểu Dân cất giấu tại tư gia ở Bắc Kinh. (Ảnh: CCTV)

Mặc dù ông Lại đã cung cấp thông tin chi tiết về hành vi phạm tội của cấp dưới, nhưng mức độ nghiêm trọng của hành vi nhận hối lộ và "mức độ gây hại cho xã hội" không đủ để ông Lại được khoan hồng, tòa án cho biết trong phán quyết của mình.

"Lại Tiểu Dân vô pháp và tham lam đến cùng cực. Tội ác của ông cực kỳ nghiêm trọng và phải bị trừng trị nghiêm khắc trước pháp luật", phán quyết có đoạn. Bản án tử hình dành cho ông Lại Tiểu Dân là một trong những hình phạt nghiêm khắc nhất đối với tội phạm kinh tế trong nhiều năm trở lại đây tại Trung Quốc.

Ông Lại nhận hối lộ 1,79 tỷ nhân dân tệ (277 triệu USD) từ năm 2008 đến 2018.

Từ tháng 9/2012, Lại Tiểu Dân được giao giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty Quản lý tài sản Hoa Dung Trung Quốc (China Huarong Asset Management) thuộc Quốc Vụ viện - một cơ quan quản lý tài sản và đầu tư nợ xấu do Bộ Tài chính và Tập đoàn Bảo hiểm Nhân thọ Trung Quốc thành lập. Sau khi nắm quyền lãnh đạo Hoa Dung, tài sản của công ty đã liên tục gia tăng. 

Đến cuối năm 2017, tổng tài sản đã đạt 1.870 tỷ NDT (270 tỷ USD), tài sản tĩnh 182,6 tỷ, lãi ròng năm 2017 đạt 26,6 tỷ NDT; năm 2016 xếp thứ 184 trong top 500 công ty mạnh nhất Trung Quốc.

Khi Lại Tiểu Dân bị khai trừ đảng, ông ta bị cáo buộc nhận hối lộ và “mở rộng mù quáng, kinh doanh không theo trật tự” khiến Hoa Dung xa rời nghiêm trọng nghiệp vụ chính là đầu tư nợ xấu. Được biết, từ 2014 đến 2017, Hoa Dung đã phát hành số trái phiếu USD ghi giá lên tới 50 tỷ USD. 

Việc Hoa Dung lợi dụng chính sách ưu đãi tài chính để vay ngân hàng với lãi suất thấp rồi phóng tay thu mua và cho vay bừa bãi lấy lãi cao đã khiến công ty lâm vào tình trạng nguy hiểm.

Theo truyền thông Trung Quốc, Lại Tiểu Dân có hơn 120 căn nhà, hơn 100 mối quan hệ gồm toàn những nhân vật có máu mặt trong giới chính trị, kinh doanh, ngân hàng và hơn 100 người tình.

Cao Trung
.
.
.