Chính phủ Bồ Đào Nha bị phe đối lập lật đổ

Thứ Tư, 11/11/2015, 10:49
Trong một cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội hôm 10/11, liên minh đối lập cánh tả của Bồ Đào Nha đã hạ bệ chính phủ thiểu số trung hữu của nước này.


Động thái này khiến Chính phủ thiểu số trung hữu mới được thành lập 2 tuần đã bị giải tán. Thủ tướng đương nhiệm Bồ Đào Nha Pedro Passos Coelho đã chấp nhận việc này và vui vẻ bắt tay với thủ lĩnh Đảng Xã hội Antonio Costa, người được cho là sẽ thay thế vào vị trí Thủ tướng.
Thủ tướng đương nhiệm Bồ Đào Nha Pedro Passos Coelho đã chấp nhận việc này và vui vẻ bắt tay với thủ lĩnh Đảng Xã hội Antonio Costa. (ảnh: Reuters).

Hãng BBC cho hay, liên minh Chính phủ mới được thành lập gồm Đảng Xã hội, Đảng Cộng sản và các đồng minh đã bỏ phiếu ủng hộ kiến nghị bác bỏ chương trình của Chính phủ trung hữu.

Như vậy, Chính phủ của Thủ tướng Pedro Passos Coelho là Chính phủ có thời gian tồn tại ngắn nhất tại Bồ Đào Nha kể từ khi nước này quay trở lại chế độ dân chủ năm 1974.

S.Thương (Theo BBC)
.
.
.