Cháy khu Thương mại Tiểu Sài Gòn của người Việt ở Australia

Thứ Tư, 14/12/2016, 19:47

Cảnh sát cứu hỏa Australia hôm 14-12 đã vật lộn để khống chế một vụ cháy lớn xảy ra ở Khu thương mại Tiểu Sài Gòn (Little Saigon Market) ở Footscray, phía Tây Melbourn.


Vụ cháy bắt đầu vào lúc 6 giờ 30’ (địa phương) sáng nay và khói bốc cao từ khu vực hiện trường.

Những tuyến đường xung quanh khu chợ, bao gồm Nicholson và Donald bị đóng để cơ quan cảnh sát cứu hỏa thực hiện nhiệm vụ và người dân được yêu cầu đóng toàn bộ cửa nhà.

70 cảnh sát chữa đã rất vất vả để khống chế vụ hỏa hoạn (Ảnh: ABC)

Khu thương mại có khoảng 25 doanh nghiệp nhỏ, bao gồm quán ăn, tiệm bánh mỳ và một khu chợ châu Á.

Đội cảnh sát cứu hỏa đang lo ngại các bức tường của tòa thương xá có thể đổ sập bất cứ khi nào sau khi vụ cháy xảy ra.

Hiệp hội Tuổi Thanh xuân (Les Twentyman), một tổ chức chuyên giúp đỡ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn cho biết, hàng ngàn sách giáo khoa, quần áo và quà Giáng sinh dành cho người vô gia cư đã bị thiêu rụi.

 “Văn phòng của chúng tôi mất khoảng 6.000 sách giáo khoa, nhiều quà Giáng sinh”, người sáng lập tổ chức cho biết.

Có 70 lính cứu hỏa tham gia chữa cháy tại hiện trường.

Ông Lộc Lâm, một chủ sở hữu Khu thương mại Tiểu Sài Gòn tin rằng vụ cháy bắt đầu do chập điện. Ông cho biết vụ cháy đã gây thiệt hại rất lớn cho cộng đồng tiểu thương Việt Nam.

Vị giám đốc này cho biết thêm việc xây dựng lại khu thương mại sẽ mất vài năm.

Trúc Phạm
.
.
.