Indonesia: Đóng cửa sân bay, hủy 700 chuyến bay vì núi lửa

Thứ Tư, 04/11/2015, 15:28
Ngày 4/11, chính quyền Indonesia đã tuyên bố đóng cửa sân bay Ngurah Rai trên đảo Bali, một trong các sân bay quốc tế sầm uất nhất của nước này vì tro buị quá dày bởi hoạt động ngọn núi lửa gần đó.
>> Indonesia đóng cửa 5 sân bay vì núi lửa

Theo chính quyền Indonesia cho biết, sân bay Ngurah Rai sẽ tạm thời đóng cửa đến sáng 5/11 và sẽ mở cửa trở lại sau khi những người có trách nhiệm đánh giá lại tình hình.

"Tổng cộng có 692 chuyến bay đã bị hủy", một quan chức của sân bay cho biết.

Khách du lịch bị kẹt lại tại sân bay Ngurah Rai trên đảo Bali.

Ngọn núi lửa gây ra tai họa này là Rinjani trên đảo Lombok gần đó. Núi lửa Rinjani đã hoạt động trở lại từ cuối tuần trước. Theo cơ quan khí tượng, nhiều chấn động do núi lửa gây ra đã được ghi nhận và có khả năng còn mạnh thêm.

Hàng chục ngàn khách du lịch từng bị mắc kẹt tại thiên đường du lịch này vào tháng 7/2015 do núi lửa Raung phun trào tại Đông Java.

Bình Nguyễn (theo Reuters)
.
.
.