Phiến quân giết chết 12 binh sĩ

Thứ Ba, 27/10/2015, 10:37
Ngày 26/10, chính phủ Colombia cho biết, nhóm phiến quân ELN đã sát hại 12 nhân viên an ninh tại tỉnh miền trung Boyaca.

11 binh sĩ và 1 viên cảnh sát đã bị sát hại trong khi đang vận chuyển phiếu bầu từ cuộc bầu cử thống đốc địa phương.

Nguồn tin từ bộ Quốc phòng Colombia còn cho biết, có 3 binh sĩ bị thương, ngoài ra 6 người gồm 2 người lính, 1 cảnh sát và 2 quan chức một thành viên bộ tộc Uwa đã mất tích sau vụ tấn công.

Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Luis Carlos Villegas (giữa) cho biết có 6 người mất tích sau cuộc tấn công.

"Hành động này cho thấy ELN không hiểu đây là thời gian cho hòa bình chứ không phải chiến tranh", Tổng thống Juan Manuel Santos tuyên bố sau khi hay tin về cuộc tấn công.

Bộ trưởng Quốc phòng Colombia cho biết, ELN (Quân đội giải phóng Quốc gia) đã sử dụng chất nổ và súng để tấn công nhóm binh sĩ nói trên tại khu vực miền núi Guican thuộc vùng đất của bộ tộc địa phương Uwa.

Khu vực xảy ra vụ tấn công.

Nhóm ELN được thành lập vào năm 1964 và là nhóm phiến quân đứng thứ 2 về quy mô chỉ sau FARC tại Colombia. Chính phủ Colombia và ELN đã tiến hành đàm phán trong 3 năm qua.

Bình Nguyễn (theo Reuters)
.
.
.