Việt Nam - Ấn Độ hợp tác trong công tác cứu hộ, cứu nạn

Thứ Hai, 31/08/2015, 14:39
Trong chuyến thăm hữu nghị chính thức tại Việt Nam 5 ngày, tàu Sarang thuộc Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ có buổi luyện tập cứu hộ cứu nạn trên biển với Tàu CSB 8001 - Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 trên vùng biển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Tình huống giả định tàu hàng 500 tấn đang lưu thông bỗng bị hỏa hoạn.

Buổi diễn tập nhằm trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, xử lý các tình huống tìm kiếm cứu nạn nhất là trên tuyến hàng hải quốc tế.

Tình huống được đưa ra là một tàu hàng quốc tịch Việt Nam có trọng tải 500 tấn đang lưu thông trên tuyến đường biển quốc tế thuộc Vùng biển của Việt Nam thì xảy ra hỏa hoạn, trên tàu có 17 thuyền viên.

Thủy thủ trên tàu phát tín hiệu cấp cứu.

Nhận được tin hiệu cấp cứu, CSB Việt Nam đã lệnh cho Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 điều  động Tàu CSB 8001 đang trên đường tuần tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật trên biển nhanh chóng cơ động đến khu vực tàu bị nạn để tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời đề nghị các tàu hoạt động gần khu vực tàu bị nạn tham gia cứu nạn khẩn cấp.

Nhận được tín hiệu đề nghị hộ trợ cấp cứu của lực lượng CSB Việt Nam, Tàu Sarang thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ đang trên hành trình trên tuyến hàng hải quốc tế đã nhanh chóng đến khu vực tàu vận tải bị nạn, phối hợp tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn với tàu CSB 8001. Hai tàu đã thả xuồng cứu hộ để cứu các thủy thủ bị rơi xuống nước, đưa lên tàu sơ cứu. Tàu CSB 8001 đã sử dụng vòi rồng dập tắt đám cháy, đồng thời lai dắt tàu  bị nạn vào bờ an toàn.

Nhận được tin hiệu cấp cứu, CSB Việt Nam đã lệnh cho Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 điều động Tàu CSB 8001 đến hiện trường.
Tàu CSB 8001 đã khẩn trương dùng vòi rồng dập lửa.
Nhận được tín hiệu đề nghị hộ trợ cấp cứu của lực lượng CSB Việt Nam, Tàu Sarang (Ấn Độ) đã cơ động phối hợp tham gia cứu hộ cứu nạn.
Tàu Sarang tiếp cận hiện trường.
Hai tàu cứu hộ đã tham gia dập lửa và di chuyển thủy thủ tàu gặp nạn đến nơi an toàn.

Buổi luyện tập kết thúc tốt đẹp, thông qua buổi luyện tập lực lượng CSB Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ khẳng định mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai lực lượng và tình cảm đoàn kết, hữu nghị truyền thống lâu đời của quân dân 2 nước. Đồng thời đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ và trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, xử lý các tình huống tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố ô nhiễm môi trường biển theo chức trách, nhiệm vụ được giao.                

Đức Định - Đinh Tuấn
.
.
.