Cảnh sát Pháp đã xác minh được nghi phạm thứ 2

Chủ Nhật, 15/11/2015, 17:52
Nghi phạm thứ 2 đứng sau vụ khủng bố Paris đã được xác minh là tên Ahmed Almuhamed 25 tuổi, theo nguồn tin Cảnh sát Pháp.

Hộ chiếu của Almuhamed được phát hiện bên ngoài sân vận động Stade de France vào ngày 14/11, theo một hãng tin Serbia.

Tấm hộ chiếu được Cảnh sát Paris tìm thấy khi lần ra một chiếc xe ô tô có liên quan đến vụ khu phố cách phía đông Paris khoảng 6,5km.

Hộ chiếu tên Almuhamed.

Chiếc xe ô tô thuộc xe dòng Seat Leon do Volkswagen sản xuất bị cảnh sát chặn ở Moneyreul, ngoại ô Paris.

Như CAND online đã đưa tin  nghi phạm đầu tiên đã được xác định là Ismail Omar Mostefai.

Tên khủng bố 29 tuổi là một trong 3 tên khủng bố đã dùng súng AK-47 tấn công nhà hát Bataclan.

Những tên thủ ác sát hại ít nhất 89 người và bắt giữ hơn 200 người làm con tin bên trong nhà hát lớn nhất nước Pháp sau buổi trình diễn của ban nhạc rock Mỹ Eagles of Death Metal.

Người dân Pháp tưởng niệm các nạn nhân.

Bọn chúng đã tự kích hoạt thuốc nổ để tự sát khi bị Cảnh sát bố ráp. Anh trai và cha của tên Ismail cũng bị Cảnh sát bắt giam và các nhà chức trách cũng lục soát nhà nghi phạm trên phục công tác điều tra.

Trúc Phạm
.
.
.