5.000 viên thuốc lắc hình ông Trump bị thu giữ ở Đức

Thứ Tư, 23/08/2017, 20:36
Cảnh sát Đức đã tịch thu 5.000 ngàn viên thuốc lắc màu da cam khắc chân dung ông Donald Trump trị giá hàng chục ngàn USD tại một chốt kiểm soát giao thông, theo thông cáo báo chí được công bố hôm 22-8.

Cảnh sát khu vực Ossnabruck ở bang Lower Saxony miền Tây Bắc nước Đức thông báo trên trang Facebook rằng cơ quan đã chặn một xe ô tô Peugeot 307 hôm 19-8 vì nghi ngờ mang biển số giả.

5.000 viên thuốc lắc màu da cam.

“Trong quá trình kiểm tra chiếc xe, cảnh sát phát hiện 5.000 viên thuốc lắc được khắc chân dung Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngoài ra, một số lượng lớn tiền mặt cũng bị tịch thu”, theo tuyên bố.

Một người đàn ông 52 tuổi và con trai 17 tuổi đã bị bắt và xe ô tô của các nghi phạm bị tịch thu, các quan chức cho biết.

Thuốc lắc có chân dung Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị cảnh sát Đức tịch thu. Ảnh: Cảnh sát Đức

5.000 viên ma túy tổng hợp khắc hình mặt Tổng thống Mỹ và phía sau có dòng chữ “TRUMP” được trang trí phía dưới 5 ngôi sao. Mặt sau viên thuốc lắc giống như dấu hiệu chiến dịch tranh cử của ông Trump.

Cảnh sát ước tính số lượng ma túy được mua với giá 12.900 USD. Chúng có thể được bán lẻ ra thị trường chợ đen khoảng 42.400 USD.

Toại Khanh
.
.
.