Thủ lĩnh đảng đối lập Campuchia hoãn chuyến về nước

Thứ Ba, 17/11/2015, 15:45
Thủ lĩnh đảng đối lập Cứu nguy dân tộc (CNRP) Sam Rainsy tối 16/11 đã quyết định hủy chuyến trở về nước sau khi công du Nhật Bản và Hàn Quốc. Nguyên do là vì ông sẽ đối mặt với lệnh bắt giữ do tòa án Phnom Penh đưa ra.

Trước đó, Quốc hội Campuchia đã tước quyền miễn trừ đi kèm với vị trí của ông Rainsy trong cơ quan này. Quyết định khai trừ ông Rainsy do Chủ tịch quốc hội Campuchia Heng Samrin thông báo chiều 16/11.

Thủ lĩnh CNRP Sam Rainsy. (Ảnh: AP)

Được biết, theo lịch trình chuyến đi, ông Sam Rainsy sẽ ​​xuống sân bay quốc tế Phnom Penh vào 22h20 hôm 16/11. Lý giải về việc thay đổi quyết định của ông, thủ lĩnh CNRP cho biết, các đồng nghiệp của ông ở CNRP đã khuyên nên trở về vào ban ngày. Vì vậy, trong một vài ngày tới, ông sẽ có mặt tại Campuchia.

Anh Tuấn (theo Cambodia Daily)
.
.
.