Cả thị trấn Anh nhốn nháo sơ tán vì đập chứa nước sắp vỡ

Thứ Sáu, 02/08/2019, 21:38
Đập chứa nước Toddbrook gần thị trấn Whaley Bridge thuộc vùng Derbyshire của Anh có nguy cơ vỡ, khiến hàng ngàn người dân phải dọn dẹp đồ đạc và sơ tán khẩn.

Mưa lớn nhiều ngày khiến lượng nước trong đập Toddbrook ở vùng Derbyshire miền Bắc nước Anh cao quá mức cho phép. Một phần đập ngăn nước thậm chí bị hư hại, nhiều tấm bê tông bị nước tràn cuốn trôi, CNN ngày 2-8 dẫn thông báo của giới chức Anh cho hay.

Trực thăng thả bao cát trộn đá xuống phần đập bị hư hại ngăn con đập sụp đổ. Ảnh: CNN

Tình hình ngày càng nguy cấp, khiến giới chức Anh quyết định sơ tán dân chúng khỏi thị trấn Whaley Bridge lân cận. Cơ quan cứu nạn Anh thông báo đã sơ tán 6.000 người khỏi khu vực có thể bị ảnh hưởng nếu đập Toddbrook vỡ.

Trong trường hợp đập Toddbrook sụp đổ, toàn bộ thị trấn Whaley Bridge sẽ ngập hàng chục mét trong biển nước. Thiệt hại về kinh tế ước tính hàng trăm triệu bảng. Cảnh báo này khiến nhiều người hoảng loạn.

Nếu đập Toddbrook vỡ, thị trấn Whaley Bridge sẽ ngập sâu trong hàng chục mét nước. Ảnh:CNN

Chính phủ Anh cùng ngày đã điều một máy bay trực thăng hạng nặng Chinook thuộc Không quân Hoàng gia (RAF) thả hơn 400 bao cát và sỏi đá xuống "trám" vào khu vực bị ảnh hưởng của vách đập Toddbrook.

Trong khi đó, các nhân viên cứu hộ từ khắp nơi được huy động tới hiện trường cùng vận hành 16 siêu máy bơm để rút bớt nước ra khỏi hồ chứa trước khi tình hình mất kiểm soát.

Theo Guardian, đập Toddbrook được xây dựng từ thế kỷ 19 và từng vài lần gặp sự cố trong quá khứ, song chưa nghiêm trọng như lần này. Các chuyên gia nói rằng con đập cần phải thay thế vì kết cấu của nó đã xuống cấp nghiêm trọng.

Thiện Nhân
.
.
.