Thị trấn hóa "lò nung" ở xứ sở chuột túi

Thứ Năm, 17/01/2019, 14:15
Sau khi nhiệt độ tại thị trấn Tarcoola, Australia chạm ngưỡng 48.7 độ C hôm 16-1, nhiệt độ tại nhiều khu vực khác như Sydney, Melbourne và Adelaide được dự đoán sẽ tiếp tục tăng cao, trong bối cảnh xứ sở chuột túi vừa trải qua ngày thứ 4 của đợt nắng nóng kỷ lục.


Cục Khí tượng Australia hôm 16-1 (giờ địa phương) cho biết, nhiệt độ đo được trong 24 giờ qua tại nhiều nơi ở nước này đã lên tới gần 50 độ C, mức nhiệt độ cao nhất từng ghi nhận trong lịch sử nước này.

Bang New South Wales được đánh giá là bang có nhiệt độ cao nhất trong đợt nắng nóng này, với 9 địa điểm phá vỡ kỷ lục nhiệt độ tại Australia, theo cục Khí tượng Australia. 

Người dân Australia đang hứng chịu đợt nắng nóng chưa từng có. Ảnh: Getty

Trong đó, nhiệt độ tại thành phố Tarcoola, Australia chạm ngưỡng gần 50 độ C hôm 16-1, còn nhiệt độ tại Whitecliff vào lúc 3h chiều là 48.2 độ C, mức cao nhất mọi thời đại tại khu vực này. 

Nhiệt độ trung bình trong 4 ngày qua tại phía nam Australia đã tăng lên 10-14 độ so với mức nhiệt thông thường. Dịch vụ cứu hộ khẩn cấp tại bang Nam Australia đã ban hành cảnh báo cấp cao về tình trạng nắng nóng với nguy cơ cháy rừng diện rộng có thể xảy ra. 

Nền nhiệt tăng cao bất thường đã khiến nhiều thị trấn tại Nam Australia lọt danh sách những nơi nắng nóng nhất trên Trái Đất với mức nhiệt kỷ lục, nhà khí tượng học Philip Perkins cho biết. 

Cá chết hàng loạt vì nắng nóng tại Australia. Ảnh: AP

Tình hình thời tiết cực đoan cũng đã ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống của người dân. Chỉ trong vòng 3 ngày qua, số người nhập viện tại các bệnh viện tại miền Nam Australia đã tăng cao với các triệu chứng say nắng, sốc nhiệt, AAP đưa tin.

Ông Richard Broome, người đứng đầu cơ quan sức khỏe môi trường New South Wales đã kêu gọi mọi người hạn chế ra đường trong thời gian nắng nóng, tránh mọi hoạt động thể chất nặng và mất nước.

Hàng nghìn con cá chết cũng đã được phát hiện trôi nổi trên sông Darling phía tây New South Wales hồi đầu tuần qua vì nắng nóng. Chính quyền địa phương đã phải triển khai bơm oxy xuống sông hồ trước tình trạng cá chết hàng loạt.

Theo The Guardian, tình hình thời tiết nắng nóng cực đoan dự kiến sẽ còn kéo dài trong một vài ngày tới. Thời tiết nóng kết hợp gió thổi mạnh và không khí khô dễ dẫn đến nguy cơ hỏa hoạn nghiêm trọng, nhất là tại Victoria. 

An Nhiên
.
.
.