CHDCND Triều Tiên sẽ bị thiệt hại 800 triệu USD/năm vì lệnh trừng phạt mới

Thứ Năm, 01/12/2016, 08:50

Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) đã chính thức thông qua lệnh trừng phạt mới đối với CHDCND Triều Tiên vào ngày 30-11.

Liên quan tới vụ thử tên lửa hạt nhân lần thứ năm hồi tháng 9 và cũng vụ thử hạt nhân lớn nhất của Bình Nhưỡng, Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) hoàn thành việc bỏ phiếu để áp lệnh trừng phạt lên nước này vào ngày 30-11.

Ảnh: Laurent Gillieron/EPA

Theo đó, với 15 phiếu thuận và không phiếu chống, Nghị quyết đã được thông qua. Lệnh trừng phạt sẽ tập trung cắt giảm lượng xuất khẩu than đá hàng năm (ít nhất là 62%) – một trong những nguồn thu ngoại tệ lớn nhất của nước này.

Nghị quyết cũng sẽ cấm Bình Nhưỡng xuất khẩu đồng, niken, bạc, kẽm, siết chặt ngành tài chính và hàng hải. Ước tính, CHDCND Triều Tiên sẽ thât thu khoảng 800 triệu USD/năm vì lệnh trừng phạt.

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon hy vọng rằng, Nghị quyết trừng phạt mới sẽ khiến CHDCND Triều Tiên giảm bớt căng thẳng trong khu vực và quay trở lại bàn đàm phán sáu bên. 

Linh Bùi (theo Guardian)
.
.
.