Bình Nhưỡng điều 12.000 đảng viên ưu tú khắc phục hậu quả siêu bão

Thứ Năm, 10/09/2020, 16:32
Triều Tiên đang huy động toàn lực để khắc phục thiệt hại do siêu bão Haishen gây ra ở các khu vực tại các vùng miền Đông nước này, tờ Yonhap ngày 10/9 đưa tin.

Triều Tiên đã hứng chịu ba cơn bão liên tiếp trong những tuần gần đây. Cơn bão mới nhất Haishen đã tấn công vào các vùng duyên hải phía đông nước này vào ngày 7/9.

Trước đó, truyền thông nước này cho biết khoảng 12.000 thành viên ưu tú của đảng Lao động Triều Tiên từ Bình Nhưỡng đã đến tỉnh Hamgyong để giúp đỡ khôi phục vùng thiên tai.

Tình nguyện viên làm lễ ra quân tại Bình Nhưỡng, sau đó sẽ lên đường tới tỉnh Hamgyong khắc phục thiệt hại sau bão Maysak. (Nguồn: KCNA)

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận chính thức của đảng Lao động Triều Tiên ngày 10/9 đã ca ngợi những nỗ lực khắc phục thiên tai của nước này là "một cuộc đấu tranh đầy nhiệt huyết".

"Chúng ta chỉ có thể nhận ra sức mạnh đoàn kết của quốc gia và dân tộc khi trong nghịch cảnh", tờ báo khẳng định.

Tờ Rodong Sinmun thông tin thêm rằng các đảng viên ưu tú đã đến khu vực bị ảnh hưởng bởi cơn bão hôm 9/9 và cùng nhau sửa chữa đường sá.

Truyền thông nhà nước trước đó cho biết khoảng 60 km đường bị hư hại, 59 cây cầu bị sập và hơn 3.500 m đường sắt đã bị cuốn trôi ở khu vực Komdok thuộc tỉnh Nam Hamgyong do cơn bão Maysak gây ra tuần trước.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 5/9 đã viết thư kêu gọi Bình Nhưỡng làm ngọn cờ đi đầu khắc phục hậu quả do các cơn bão gây ra. Theo tờ Rodong Sinmun, không chỉ đảng viên mà người dân trên khắp Triều Tiên còn tình nguyện xung phong tham gia vào công tác cứu trợ, và ca ngợi đây là "sự kiện khiến cả dân tộc đoàn kết vươn lên".

Trong cuộc họp Quân ủy Trung ương ngày 8/9, ông Kim đã ra lệnh xây dựng lại những ngôi nhà và các tuyến đường sắt bị hư hại trước ngày 10/10 - dịp kỷ niệm 75 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên.

Trong cuộc họp, ông Kim cũng cho biết phương hướng phát triển kinh tế 5 năm tới sẽ bị thay đổi do những thiệt hại bất ngờ của các cơn bão gây ra vừa qua. 

Cao Trung (Theo Yonhap)
.
.
.