Bỉ sắp có nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử

Chủ Nhật, 27/10/2019, 11:38

Bộ trưởng Ngân sách Bỉ Sophie Wilmes sẽ trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của nước này, đương kim Thủ tướng Bỉ Charles Michel cho biết ngày 26-10.

Bà Sophie Wilmes. 

Bà Sophie Wilmes, năm nay 44 tuổi, sẽ trở thành Thủ tướng sau khi được Vua Bỉ Philippe tấn phong. Dự kiến đề cử sẽ chính thức được đưa ra sớm nhất là vào ngày 27-10.

Ông Michel, người sẽ tiếp quản vị trí Chủ tịch Hội đồng châu Âu vào ngày 1-12 tới, đã tuyên bố hôm 25-10 rằng ông dự định từ chức muộn nhất vào đầu tháng 11 này. Ông Michel cũng đã gửi lời chúc mừng đến bà Wilmes trên Twitter.

Bà Wilmes từng là một trong những cộng sự quan trọng của ông Michel và lần đầu được bầu vào Quốc hội Bỉ năm 2014, được lựa chọn bởi một hội đồng bộ trưởng,

Bỉ là đất nước được biết đến với khủng hoảng chính trị. Trong giai đoạn 2010-2011, nước này từng không có chính phủ trong 541 ngày.

Duy Tiến
.
.
.