Bên trong trường đào tạo vệ sĩ ở Trung Quốc

Thứ Sáu, 11/12/2015, 19:45
Trước khi cựu quân nhân Chen Yongqing quyết định thành lập Học viện an ninh Genghis, chưa ai ở Trung Quốc dám đứng ra thành lập một đơn vị huấn luyện vệ sĩ chuyên nghiệp.


Nhưng nay, khi con số tỷ phú ở Trung Quốc đã lên tới 300 người và gần 1 triệu tỷ phú thì ý tưởng này của Chen Yongqing đã được nhiều người thực hiện.

Tuy nhiên, không phải cơ sở nào cũng có thể vượt được Học viện an ninh Genghis về mức độ đào tạo vệ sĩ chuyên nghiệp. 

Hãy cùng khám phá xem các Học viện ở Học viện an ninh Genghis đã được đào tạo như thế nào qua bộ ảnh của hãng Telegraph. 

Học viên học cách bảo vệ VIP khi xảy ra nổ súng.

Các học viên ở Học viện an ninh Genghis thường mặc đồng phục có cờ Israel vì trường của họ có liên kết đào tạo với Học viện an ninh quốc tế ở Israel. 
Các học viên đang cố gắng tìm cách thoát khỏi vòng vây và chỉ 2 trong số những người này thành công. 

Mandy, một cựu quân nhân nước ngoài đang dạy các học viên cách bảo vệ VIP trong một vụ tấn công bằng súng.

Các học viên nữ học cách đối phó với những kẻ tấn công. 

Chen Yongqin đang hướng dẫn các học viên làm cách nào hộ tống VIP tới khu vực đỗ xe một cách an toàn.

Đấu võ tay đôi là bài học hàng ngày đối với các học viên. 

Các học viên học cách kiểm tra độ an toàn của một khu vực và lắng nghe các dấu hiệu nghi vấn có bom. 
Các học viên học cách nhô lên khỏi mặt nước từ đáy bể bơi trong khi tay bị trói quặt đằng sau. 
Những người trở thành vệ sĩ ở Trung Quốc phần lớn là lính đặc nhiệm, binh lính đã nghỉ hưu hoặc các vận động viên thể thao đã giải nghệ. 
PV
.
.
.