Án chung thân cho nghi phạm sát hại bé Nhật Linh

Thứ Sáu, 06/07/2018, 14:56
Tòa án Nhật Bản ngày 6-7 đã tuyên án chung thân đối với Yasumasa Shibuya, nghi phạm sát hại bé gái Việt Nam Lê Thị Nhật Linh gây xôn xao dư luận năm 2017.
Nghi phạm Shibuya bị cảnh sát áp giải năm 2017. Ảnh Getty Images

Chiều ngày 6-7, tòa án quận Chiba, Nhật Bản đã tuyên án tù chung thân đối với Yasumasa Shibuya, nghi phạm sát hại bé Nhật Linh, 9 tuổi, hồi tháng 3-2017. Tên này cũng là cựu hội trưởng hội phụ huynh nơi bé Nhật Linh theo học. 

Yasumasa Shibuya, 47 tuổi, bị cáo buộc đã bắt cóc bé Nhật Linh bằng xe riêng, sau đó xâm hại tình dục và sát hại bé Linh. 

Các công tố viên cho biết, mẫu ADN tìm thấy trên thi thể bé Linh và mẫu máu, mẫu tóc được tìm thấy trên xe của Shibuya trùng khớp với nhau.

Tên này bị cơ quan chức năng Nhật Bản bắt ngày 14-4-2017. 

Đến nay bị cáo Yasumasa Shibuya vẫn phủ nhận có liên quan đến cái chết của bé Nhật Linh. 

Duy Tiến
.
.
.