Ấn Độ sắm máy bay giống Tổng thống Mỹ cho Thủ tướng

Thứ Ba, 21/06/2016, 14:59
Thủ tướng Ấn Độ sẽ sớm tiếp nhận máy bay phản lực Air India One có công nghệ tương tự Air Force của Tổng thống Mỹ Barack Obama.


Máy bay phản lực Boeing 777-300 Air India One sẽ được nâng cấp, trang bị công nghệ hiện đại nhất.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar sẽ hoàn tất hợp đồng mua 2 chiếc Boeing 777-300 mới trong cuộc họp của Hội đồng Mua sắm Quốc phòng được tổ chức vào ngày 25-6.

Máy bay sẽ được trang bị thiết bị an ninh công nghệ cao và phương tiện liên lạc mới nhất.

Mẫu chuyên cơ Air India One mới sẽ cấp cho Thủ tướng Ấn Độ

Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, Air India One có thể chống lại tấn công bằng súng phóng lựu hoặc tên lửa và cũng tránh né được hệ thống radar của kẻ thù.

Ngoài ra, máy bay sẽ có hệ thống phòng thủ chống tên lửa, bộ thiết bị cảnh báo radar và hệ thống cảnh báo tên lửa kẻ thù đang tấn công.

Máy bay có thể dự trữ thực phẩm cho 2.000 người và có trạm tiếp nhiên liệu trên không trong trường hợp khẩn cấp.

Ngoài ra, đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cao luôn sẵn sàng làm việc 24 giờ/ngày để tiến hành phẫu thuật, chăm sóc y tế cho quan chức cấp cao Ấn Độ.

Kết nối internet băng thông rộng, phát thanh-truyền hình và thông tin liên lạc cũng có sẵn nhằm giúp Thủ tướng Ấn Độ ra lệnh phản công kẻ thù trong tình huống khẩn cấp.

Chuyên cơ Boeing 777-300 cũng sẽ có một văn phòng điều hành công vụ và 1 phòng ngủ dành cho lãnh đạo Ấn Độ.

Thủ tướng Ấn Độ Modi sẽ yên tâm công tác nước ngoài hơn vì Air India One có thể chống tên lửa tấn công

Có 12 phi công thay ca nhau liên tục để điều khiển máy bay cả ngày và đêm trong suốt chuyến bay.

Để đảm bảo an toàn bay, Lực lượng Phòng vệ Đặc biệt (SPG) kiểm tra chi tiết từng góc máy bay bao gồm nhiên liệu và nước được nạp. Ngoài ra, hệ thống điều khiển, liên lạc, chống tên lửa cũng được kiểm tra kỹ khả năng hoạt động trước mỗi chuyến công tác của người đứng đầu Chính phủ Ấn Độ.

Truyền thông quốc tế đã đưa tin sau khi máy bay MH17 (Malaysia) bị bắn rơi ở Ukraina vào ngày 17-7-2014, máy bay chở Thủ tướng Modi chỉ bay cách đó vài phút, nên Chính phủ Ấn Độ quyết định thay máy bay Boeing 747-400 đã “quá già yếu, chậm chạp” bằng máy bay mới Boeing 777-300.

Không quân Ấn Độ được giao nhiệm vụ điều khiển Air India One.

Phạm Trúc
.
.
.