Ai Cập đặc xá hơn 3.000 tù nhân trước dịp lễ Eid

Thứ Bảy, 16/06/2018, 14:06
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã quyết định ân xá đối với 3.477 tù nhân của nước này trước thềm lễ Eid al-Fitr, Bộ Nội vụ nước này cho biết ngày 16-6. 
Tổng thống Ai Cập từng quyết định đưa ra nhiều đợt ân xá cho tù nhân nước này. Ảnh minh họa Reuters

Ông Sisi đã ra một số quyết định ân xá trong năm vừa qua, đặc biệt là trong các dịp lễ lớn của Ai Cập, chủ yếu trả tự do sớm cho các người biểu tình là sinh viên và thanh niên.

Hôm 15-6, ông Sisi đã thông báo trên trang Twitter cá nhân về việc trao trả tự do cho tất cả những người bị bắt giam liên quan đến các khoản nợ, con số này lên đến 690 người. 

Hiện vẫn chưa rõ 2.787 người còn lại phạm tội gì và danh sách những tù nhân được trả tự do vẫn chưa được công bố.

Eid al-Fitr, còn gọi là Bayram (Bajram), là ngày lễ tôn giáo quan trọng của người Hồi giáo, vào ngày 1 Shawwal (tháng thứ 10 theo lịch Hồi giáo). Ngày lễ đánh dấu sự kết thúc của Ramadan, tháng ăn chay thiêng liêng của người Hồi giáo.

Duy Tiến
.
.
.