83 xe chở dầu của IS bị liên quân phá hủy

Thứ Ba, 09/08/2016, 14:52
Lầu Năm Góc ngày 9-8 tuyên bố rằng, 83 xe chở dầu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bị liên quân do Mỹ dẫn đầu phá hủy trong các cuộc không kích ở miền Đông Syria hồi cuối tuần trước.

 

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Matthew Allen cho biết, tham gia cuộc không kích này có rất nhiều máy bay chiến đấu của các nước thành viên liên minh chống IS. Địa điểm không kích là ở Albu Kamal, tỉnh Deir Ezzor, dọc vùng biên giới Syria-Iraq. Thời gian không kích là nửa đêm 7-8, rạng sáng 8-8.

Cuộc không kích này là một phần của chiến dịch mang tên Tidal Wave II với mục đích chính là ngăn chặn và phá hủy mạng lưới buôn lậu dầu mỏ của IS ở vùng biên giới giữa Syria và các quốc gia láng giềng.


Hồi năm 2015, liên quân do Mỹ đứng đầu cũng đã phá hủy 400 xe chở dầu của IS trong 2 chiến dịch không kích, khiến doanh thu của IS từ việc buôn bán dầu mỏ lậu đã bị sụt giảm.

Theo đánh giá của các chuyên gia chống khủng bố, doanh thu từ buôn bán dầu mỏ của IS vào khoảng 47 triệu USD/tháng.

Chu Nguyễn (Theo Press TV)
.
.
.