76 máy bay quân sự xếp đội hình trên Quảng trường Đỏ

Thứ Năm, 06/05/2021, 11:23
76 phi cơ, gồm 23 trực thăng và 53 máy bay phản lực, đã thao diễn động tác bay đội hình qua Quảng trường Đỏ, chuẩn bị cho Lễ Duyệt binh mừng 76 năm Ngày chiến thắng Phát xít Đức.


Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/5 đã triển khai 76 máy bay quân sự các loại, gồm 23 trực thăng và 53 máy bay phản lực, tham gia tổng duyệt cho Lễ Duyệt binh mừng 76 năm Ngày chiến thắng 9/5 tới trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow, TASS đưa tin.


Máy bay chiến đấu Nga phô diễn trên Quảng trường Đỏ. Video: telegraph

Đội hình duyệt binh năm nay dẫn đầu bởi nhóm 3 trực thăng vận tải hạng nặng Mi-26. Đây là lần đầu tiên Mi-26 được giao trọng trách này. Tiếp đó là nhóm trực thăng đa dụng Mi-8 cùng nhóm trực thăng tấn công Mi-35, Ka-52, Mi-28N.

Điểm nhấn của màn duyệt trên không lần này là sự xuất hiện của oanh tạc cơ chiến lược Tu-160 "thiên nga trắng", được hộ tống bởi nhóm tiêm kích đa năng Su-35S. Chiến đấu cơ Su-57, Su-30, Su-25 hay MiG-31K mang tên lửa Kinzhal cũng sẽ xuất hiện trên Quảng trường Đỏ.

"Các máy bay sẽ phô diễn ở độ cao từ 180 đến 550 m, tốc độ từ 200 đến 500 km/h", Bộ Quốc phòng Nga thông tin.

Oanh tạc cơ Tu-160 được hộ tống bởi máy bay Su-35S. Ảnh: AP

Bộ Quốc phòng Nga đã huy động hơn 12.000 binh sĩ và gần 200 phương tiện cơ giới cho lễ duyệt binh ở thủ đô Moscow, tương đương quy mô hàng năm. Lực lượng duyệt binh dưới mặt đất đã tổng duyệt vào đêm 4/5.

Theo tư liệu, lúc 22h43 ngày 8/5/1945 giờ Berlin, tức rạng sáng ngày 9/5/1945 giờ Moscow, tại một trường quân sự cũ gần Berlin, đại diện được ủy nhiệm của Đức Quốc Xã đã ký vào biên bản xác nhận đầu hàng không điều kiện trước sự chứng kiến của quân đội Đồng minh.

Ngày 24/6/1945, sau khi truy quét các nhóm tàn quân cố thủ rồi rút lực lượng về nước, Liên Xô đã tổ chức cuộc duyệt binh quy mô lớn chưa từng có theo sắc lệnh của lãnh đạo Joseph Stalin với sự góp mặt của 40.000 quân nhân, 1.850 phương tiện quân sự trên Quảng trường Đỏ để chào mừng.

Lực lượng duyệt binh mặt đất tổng duyệt đêm 3/5. Ảnh: TASS

Từ năm 1946, Liên Xô (cũ) và Nga ngày nay lựa chọn ngày 9/5 làm Ngày Chiến thắng và tổ chức duyệt binh kỷ niệm. Các nước Tây Âu và Mỹ lấy ngày 8/5 theo thời điểm công bố lệnh ngừng bắn theo điều khoản của văn bản Reims, được ký vào ngày 7/5/1945 tại Reims, Pháp.

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Nga đã lùi lễ duyệt binh sang ngày 24/6. Năm 2019, Nga đã hủy nội dung duyệt binh trên không ở Moscow do trời mây mù. Ngoài Moscow, nhiều thành phố của Nga và căn cứ Hmeymim ở Syria cũng tổ chức duyệt binh với quy mô nhỏ hơn.

Thiện Nhân
.
.
.