18 thợ mỏ chết ngạt vì rò rỉ khí gas

Thứ Bảy, 05/12/2020, 18:26
Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, 18 thợ mỏ đã được xác nhận đã thiệt mạng sau sự cố rò rỉ khí CO tại một mỏ than ở Trùng Khánh (Trung Quốc). Hiện tại lực lượng cứu hộ vẫn đang cố gắng tiếp cận 5 người khác còn mắc kẹt dưới lòng đất.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17h ngày 4/12 tại mỏ than Điếu Thuỷ Động ở quận Vĩnh Xuyên, Trùng Khánh, phía tây nam Trung Quốc khi 24 thợ mỏ đang tháo dỡ thiết bị lắp đặt bên trong mỏ than, theo Tân Hoa Xã.

Nhân viên cứu hộ đo mật độ khí CO trong mỏ than Điếu Thuỷ Động hôm 4/12. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Tính đến sáng 5/12, lực lượng cứu hộ thông báo đã tìm thấy 18 thi thể và giải cứu được một người.  

Hoạt động cứu hộ hiện vẫn đang tiếp tục được tiến hành. Giới chức địa phương đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, với nguyên nhân ban đầu được xác định là do rò rỉ khí carbon monxide (CO).

Được biết, mỏ than Điếu Thuỷ Động này đã bị đình chỉ hoạt động và đóng cửa hai tháng trước.

Tai nạn mỏ than thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc, hầu hết là do quy định an toàn lao động không được đảm bảo.

Gần đây nhất, 16 công nhân đã thiệt mạng tại một mỏ than khác ở ngoại ô Trùng Khánh vào tháng 9, cũng do rò rỉ khí CO.

Cao Trung
.
.
.