Interpol Việt Nam – Singapore: Thúc đẩy hợp tác đấu tranh chống tội phạm quốc tế

Thứ Ba, 22/03/2016, 17:22
Ngày 22-3, Hội nghị Song phương Interpol Việt Nam - Singapore lần thứ 5 được tổ chức tại Hà Nội.

Sau hơn 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Singapore phát triển tốt đẹp, mang lại hiệu quả thiết thực trên tất cả các trụ cột của nội hàm “Đối tác chiến lược”. Quan hệ chính trị ngày càng gần gũi và tin cậy, thường xuyên có các chuyến thăm và tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao, tạo động lực cho quan hệ hợp tác giữa 2 nước phát triển mạnh mẽ. 

Các đại biểu dự Hội nghị Song phương Interpol Việt Nam - Singapore lần thứ 5. Ảnh Việt Hưng.

Quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Singapore và các cơ quan hữu quan của Singapore có bước phát triển tích cực với hình thức, nội dung phong phú. Việc trao đổi đoàn cấp cao, chia sẻ thông tin phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; phối hợp trong đào tạo cán bộ thực thi pháp luật, phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân của nước này sinh sống, học tập, làm việc trên lãnh thổ nước kia; phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho các đoàn đại biểu lãnh đạo cấp cao sang thăm viếng lẫn nhau; phối hợp hợp tác, điều tra các vụ án lớn không ngừng được củng cố và phát triển.

Thiếu tướng Trần Văn Tất, Cục trưởng Cục Đối ngoại, Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam cùng ngài Chua Chee Wai, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Trưởng đoàn đại biểu Singapore tại Hội nghị. Ảnh Việt Hưng.

Trên cơ sở các văn bản đã ký giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Singapore, hai Bên đã triển khai hợp tác sâu rộng trên các lĩnh vực: trao đổi đoàn cấp cao, hợp tác đào tạo, phòng vệ dân sự, cứu hộ, cứu nạn; phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia như tội phạm công nghệ cao, tội phạm mua bán người, tội phạm ma túy; giao lưu văn hóa - thể thao….; góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước; đưa quan hệ hợp tác giữa hai Bộ đi vào chiều sâu, thực chất, ngày càng hiệu quả hơn.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Trần Văn Tất, Cục trưởng Cục Đối ngoại, Chánh Văn phòng Interpol Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam cùng ngài Chua Chee Wai, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Chánh Văn phòng Interpol Singapore, Trưởng đoàn đại biểu Singapore cùng nhấn mạnh: Thời gian tới, hai Bên cần tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, toàn diện hơn nữa; trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh với các loại tội phạm nhất là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Duy trì việc gặp gỡ, trao đổi Đoàn các cấp giữa hai Bộ nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết gắn bó; không ngừng làm phong phú, phát triển quan hệ, sự hợp tác toàn diện giữa lực lượng Công an hai nước…

Trung Hưng.
.
.
.