Xứng đáng là ngọn cờ chính trị, tư tưởng của Đảng trên mặt trận báo chí

Thứ Năm, 11/03/2021, 16:37
Ngày 11/3, tại Hà Nội,  Đảng uỷ, Ban Biên tập Báo Nhân dân tổ chức kỷ niệm 70 năm Báo Nhân dân ra số đầu (11/3/1951-11/3/2021). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc mừng. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.  


Cùng dự buổi lễ có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Phan Diễn, nguyên Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Phan Đình Trạc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương; đồng chí Trần Tuấn Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chánh án Toà án nhân dân Tối cao; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ; đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đại diện lãnh đạo các Ban, bộ, ngành Trung ương…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (tháng 2/1951) về xuất bản một tờ báo, lấy tên là Nhân dân, cơ quan Trung ương Đảng, ngày 11/3/1951, giữa chiến khu Việt Bắc, Báo Nhân dân ra số đầu tiên. 70 năm qua, đội ngũ những người làm Báo Nhân dân luôn đồng hành cùng dân tộc, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến hành thắng lợi các cuộc kháng chiến chống xâm lược, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh công cuộc đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Đồng chí Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đọc Thư chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi Báo Nhân Dân nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Báo ra số đầu tiên

Hiện nay, Báo Nhân dân có hệ thống phóng viên thường trú tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước và 6 cơ quan thường trú ở nước ngoài đã góp phần tích cực vào nhiệm vụ tuyên truyền quốc tế, thông tin đối ngoại, mang hình ảnh tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam đến với bạn bè các nước trên thế giới và ngược lại, góp phần tích cực vào việc thực hiện đường lối đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của Đảng. 

Báo Nhân dân có các ấn phẩm: Nhân dân hàng ngày; Nhân dân cuối tuần; Nhân dân hàng tháng; các ấn phẩm Nhân dân điện tử: tiếng Việt, tiếng Anh, Tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha; báo Thời nay và Kênh Truyền hình Nhân dân…

Các đại biểu dự buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thế hệ những người làm Báo Nhân dân, chúc mừng những thành tựu to lớn mà Báo đạt được 70 năm qua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao. 

Thủ tướng mong muốn, lực lượng những người làm Báo Nhân dân phát huy truyền thống hơn 95 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, truyền thống 70 năm của Báo Nhân dân, ra sức phấn đấu rèn luyện bản lĩnh, nghiệp vụ, đạo đức, lao động sáng tạo, cập nhật cách làm báo hiện đại, để Báo Nhân dân luôn xứng đáng là ngọn cờ chính trị, tư tưởng của Đảng trên mặt trận báo chí nước nhà.

Sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử phát triển mạnh mẽ toàn diện. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định mục tiêu tổng quát, những mục tiêu cụ thể, những định hướng phát triển và những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược để phát triển đất nước trong giai đoạn tới. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, Thủ tướng nêu rõ, cần sự nỗ lực rất cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có vai trò của lực lượng báo chí cách mạng cả nước. 

“Với chức năng và sứ mệnh thiêng liêng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng chỉ rõ, đối với những người viết báo của chúng ta, cái bút là vũ khí sắc bén. Bài báo là tờ hịch cách mạng để động viên quần chúng. Báo chí phải góp phần tạo nên sự thống nhất cao về tư tưởng, sự đồng thuận xã hội. Báo chí là kênh thông tin đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến người dân”, Thủ tướng nêu rõ. 


Vũ Linh
.
.
.