Xứng đáng là Công an nhân dân trong lòng nhân dân anh hùng

Thứ Hai, 16/02/2015, 14:06
Năm 2015, lực lượng Công an nhân dân (CAND) Việt Nam tròn 70 năm, cùng tuổi với chế độ mới, do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta sáng lập!

Ra đời đúng vào ngày cả nước sục sôi khí thế tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, lực lượng CAND đã thể hiện vai trò nòng cốt, tiên phong, góp phần xứng đáng vào thắng lợi lịch sử của dân tộc ta là lật nhào ách thống trị của bọn thực dân, phong kiến trong gần trăm năm, xây dựng chế độ mới, nền kinh tế mới, nền văn hoá mới.

Ba mươi tư năm ròng rã (1945-1979), lực lượng CAND đã sát cánh cùng với  Quân đội nhân dân (QĐND) và toàn dân ta đánh thắng bốn cuộc chiến tranh xâm lược, giải phóng dân tộc, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc. Luyện rèn trong những thử thách nghiệt ngã của chiến tranh, lực lượng CAND từng bước trưởng thành vững chắc nhờ sự chở che, nuôi dưỡng của nhân dân; sự quan tâm giáo dục, chỉ đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ, đã lập nhiều chiến công vang dội,  làm ngời sáng phẩm chất cao đẹp của đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.

70 năm là mốc son kết tinh ý chí không ngại gian khó, không sợ hy sinh, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng mưu trí, sáng tạo,  giữ vững bình yên cuộc sống, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Không ít cán bộ, chiến sĩ đã và đang hoạt động với điều tâm niệm thiêng liêng: cùng lo bữa ăn của dân, gác cho dân an giấc, dẹp bớt lo âu, đắp bồi tin yêu, hy vọng vào tiền đồ tươi sáng của Tổ quốc. Cội nguồn mọi niềm vui, thắng lợi đều từ sự giác ngộ chính trị sâu sắc: Vì nước quên thân, vì dân phục vụ; Nhân dân là chỗ dựa vững chắc để thực thi nhiệm vụ; và toàn lực lượng chỉ hoàn thành tốt chức trách một khi ý thức “tận trung với Nước, tận hiếu với Dân” thấm vào máu thịt từng cán bộ, chiến sĩ. Bác Hồ nhiều lần nhấn mạnh tính chất nhân dân của lực lượng Công an cách mạng, thể hiện trước hết ở việc coi trọng xây dựng mối quan hệ bền chặt giữa Công an với nhân dân. Bác dạy rằng: “Nhân dân ta có hàng chục triệu người, có mấy chục triệu tai mắt, tay, chân. Nếu biết dựa vào nhân dân thì việc gì cũng xong”… “phải làm cho dân tin, dân phục, dân yêu”…

Đất nước bước vào đổi mới và hội nhập quốc tế, lời dạy của Bác vẫn soi rọi mỗi bước đi lên của lực lượng CAND. Thực tiễn công tác và chiến  đấu trong gần 30 năm đổi mới vừa qua, càng giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an thấm thía lời Bác dạy: Đừng tưởng hôm qua mình là anh hùng thì hôm nay vẫn được nhân dân tôn vinh, quý trọng, nếu lòng dạ không trong sáng, nếu tự mình để tha hóa, biến chất, xa dân...

Những lời chỉ giáo của Bác, đã làm bừng dậy nhiều phong trào thi đua yêu nước trong toàn lực lượng CAND những năm qua. Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với việc “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”... của toàn lực lượng; “Siết chặt  kỷ luật, kỷ cương, rèn đức, luyện tài” của lực lượng Cảnh sát cơ động; “Đoàn kết, kỷ cương, năng động, sáng tạo” của Công an TP Hải Phòng; “Nói đi đôi với làm, nghe dân nói, nói dân tin” của Công an tỉnh Thái Bình; “Cải cách hành  chính, hướng về cơ sở” của Công an TP Cần Thơ; “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân” của Công an nhiều tỉnh miền Tây Nam Bộ... Phong trào thi đua đa dạng, nội dung phong phú, sát hợp với từng đơn vị, từng địa phương - tất cả đều hướng về mục tiêu duy nhất là phục vụ thiết thực lợi ích của nhân dân và đất nước!

Theo hướng đó, nhiều đơn vị, địa phương tổ chức “Hòm thư nhân dân góp ý”; mở diễn đàn “lắng nghe ý kiến nhân dân”. Nhờ dựa vào tai mắt và sức mạnh lòng dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng được củng cố. Lực lượng Công an đã kịp thời phát hiện, triệt phá hàng trăm băng, nhóm tội phạm các loại, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội - yếu tố cực kỳ quan trọng giúp nhân dân ta vững tin, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng. Chỉ riêng năm 2014, đã có hơn một ngàn lượt công an các đơn vị, địa phương được đón nhận những danh hiệu thi đua cao quý; hàng trăm gương cán bộ, chiến sỹ CAND tận tụy, mưu trí, dũng cảm trong công tác và chiến đấu.

Tổ quốc đời đời ghi nhớ công ơn của hàng ngàn anh hùng, liệt sỹ đã ngã xuống trong thời chiến cũng như thời bình; hàng chục vạn cán bộ, chiến sỹ vững vàng, tận tụy ngày đêm, sẵn sàng chấp nhận gian khổ, hy sinh để cây độc lập, tự do vẫn trụ vững giữa bão dông đủ loại, nhất là khi tình hình Biển Đông năm qua diễn biến phức tạp với việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào hoạt động trái phép ở vùng đặc quyền kinh tế trong thềm lục địa của nước ta, đe dọa nghiêm trọng chủ quyền biển, đảo của Việt Nam…

Hơn lúc nào hết, cuộc đấu tranh đánh bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động, mưu toan thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhằm xóa bỏ Đảng ta, chế độ ta, đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc của lực lượng đóng vai trò nòng cốt và tiên phong trên mặt trận giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định, tạo cơ sở vững chắc để tiến hành thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trên trận tuyến mới này, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta mong đợi mỗi cán bộ, chiến sĩ cần “chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị hơn nữa; đề cao tinh thần trách nhiệm trước dân, bồi đắp ý chí tận tụy, vượt khó; bảo đảm chất lượng, hiệu quả công tác và chiến đấu, viết tiếp trang sử truyền thống hào hùng của toàn lực lượng CAND trong 70 năm qua.

Vẻ vang thay cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân của Nhân dân Việt Nam anh hùng!

Hồng Vinh
.
.
.