Xét xử Nguyễn Xuân Nghĩa cùng đồng bọn phạm tội tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam

Thứ Sáu, 09/10/2009, 15:17
Sáng 8/10, TAND TP Hải Phòng đã mở phiên sơ thẩm về hình sự xét xử vụ án "tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam".

6 bị cáo gồm: Nguyễn Xuân Nghĩa, 60 tuổi, hiện trú tại 828 đường Trường Chinh, phường Quán Trữ, quận Kiến An, TP Hải Phòng; Nguyễn Văn Tính, 67 tuổi, ĐKNKTT xã Đông Phương, huyện Kiến Thuỵ, hiện trú tại tổ 2, khu 1, phường Lãm Hà, quận Kiến An, TP Hải Phòng; Nguyễn Mạnh Sơn, 66 tuổi, ĐKNKTT 268 Lý Thường Kiệt, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng; Nguyễn Văn Túc, 65 tuổi, ĐKNKTT thôn Cổ Dũng 1, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình; Ngô Quỳnh, 25 tuổi, ĐKNKTT thôn Cẩm Bùi, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, ở số 6/34/64, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội; Nguyễn Kim Nhàn, 60 tuổi, ĐKNKTT khu 34, phường Song Mai, thành phố Bắc Giang, hiện trú tại thôn Tân Văn 2, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Phiên toà dưới sự chủ tọa của thẩm phán, Chánh tòa hình sự TAND TP Hải Phòng Bùi Đức Tuyên. Các luật sư Trần Vũ Hải (Văn phòng luật sư Trần Vũ Hải, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) bào chữa cho các bị cáo Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Văn Túc, Ngô Quỳnh; Lưu Vũ Anh (Văn phòng Luật sư Thăng Long Law V.A, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) bào chữa cho các bị cáo Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Văn Túc, Ngô Quỳnh.

Nguyễn Xuân Nghĩa và đồng bọn trước vành móng ngựa.

Cáo trạng của Viện KSND Tối cao nêu rõ: Đây là vụ án xâm phạm an ninh quốc gia rất nghiêm trọng. Các bị cáo từ chỗ bất mãn cá nhân đã quan hệ với nhau để thực hiện hành vi chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Đầu tháng 8/2008, Nguyễn Xuân Nghĩa bàn với Nguyễn Văn Túc tổ chức treo khẩu hiệu tại cầu vượt Lạch Tray Hải Phòng để tuyên truyền chống phá nhà nước XHCN Việt Nam, đòi đa nguyên, đa đảng, trong đó Nguyễn Mạnh Sơn được giao nhiệm vụ cắt dán khẩu hiệu.

Sáng 16/8/2008, Nguyễn Văn Túc trực tiếp treo khẩu hiệu và Ngô Quỳnh từ Hà Nội xuống chụp ảnh chuyển cho Nghĩa tung lên mạng Internet. Sau khi thực hiện hành vi trên tại Hải Phòng, Nguyễn Xuân Nghĩa tiếp tục giao cho Nguyễn Văn Túc làm khẩu hiệu tương tự và in 130 tờ truyền đơn cũng có nội dung chống nhà nước.

Sáng 7/9/2008, Túc và Nguyễn Văn Nhàn trực tiếp treo khẩu hiệu và rải truyền đơn tại cầu vượt Lai Cách, tỉnh Hải Dương. Quỳnh làm nhiệm vụ chụp ảnh và theo chỉ đạo của Nghĩa đã gửi số ảnh trên cùng các thông tin về việc treo khẩu hiệu cho nickname "co4danang" để viết bài. Quá trình điều tra, cơ quan an ninh còn thu được nhiều tài liệu do Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Mạnh Sơn, Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Kim Nhàn viết ra, tàng trữ, lưu hành, đăng tải trên mạng và các tờ báo phản động với nội dung chống phá hết sức quyết liệt Nhà nước.

Dưới vỏ bọc "hoạt động dân chủ", Nguyễn Xuân Nghĩa đã tham gia "Khối 8406" - một tổ chức chống phá cách mạng ở Việt Nam, y còn cùng một đồng bọn là Nguyễn Thanh Nghiên nhận tiền của nước ngoài rồi đưa 12,8 triệu đồng cho đồng bọn khác là Trần Đức Thạch về Thanh Hóa kích động dân khiếu kiện biểu tình. Từ năm 2007 đến cuối 2008, Nguyễn Xuân Nghĩa đã viết 57 bài có nội dung chống Nhà nước, phỉ báng Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi đa nguyên, đa đảng, đòi xóa sổ Điều 4 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam.

Nguyễn Mạnh Sơn từ năm 1995 đến 2008 cũng đã viết 2 bài có nội dung tương tự, in thành nhiều bản, phát tán và đăng tải trên các trang web phản động như: "Hưng Việt", "Đối thoại", "Thông luận". Nguyễn Văn Túc nguyên là một trong số đầu đơn khiếu kiện ở Thái Bình và Nguyễn Kim Nhàn - một trong những đầu đơn khiếu kiện ở Bắc Giang cũng đã có nhiều bài viết hết sức phản động và phát tán cho đông người.

Nguyễn Văn Tính, đối tượng có 1 tiền án 7 năm tù về tội "Tham gia thành lập tổ chức phản cách mạng", từ tháng 10/2006 đến tháng 9/2008 cũng đã viết nhiều bài chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam rồi chuyển cho Nguyễn Thanh Giang - một trong những đối tượng chính trị nguy hiểm để đăng trên trang web phản động. Ngoài ra, Tính còn lưu giữ nhiều tài liệu có nội dung chống Nhà nước của Nguyễn Xuân Nghĩa và các phần tử bất mãn chính trị khác.

Ngày đầu tiên tại phiên tòa, hầu hết các bị cáo đã thú nhận hành vi phạm tội. Dự kiến chiều nay (9/10), HĐXX sẽ tuyên án

Quốc Phòng
.
.
.