Xây dựng ngành Kiểm sát vững mạnh, đổi mới toàn diện

Thứ Ba, 08/01/2019, 12:41

Sáng 8-1, tại Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai công tác Kiểm sát năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo hội nghị.


Tham dự hội nghị có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Phan Đình Trạc, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao và đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2018, các mặt công tác kiểm sát đều có chuyển biến tích cực, kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp thuộc trách nhiệm của ngành được tăng cường, tạo môi trường ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Cũng trong năm này, ngành KSND đã thực tốt những nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm sát, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thực hành quyền công tố trong lĩnh vực hình sự cả về số lượng và chất lượng. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại hội nghị

Tỷ lệ truy tố đạt rất cao, giảm đáng kể các trường hợp oan, sai thuộc trách nhiệm của VKS. Trách nhiệm công tố của Kiểm sát viên tại phiên tòa tiếp tục được nâng lên. Nhiều Kiểm sát viên đã chủ động tham gia xét hỏi, tranh tụng để làm rõ nội dung vụ án, đặc biệt là tại một số phiên toàn xét xử các vụ án lớn được cử tri và nhân dân đánh giá cao.

Năm 2018 VKSND các cấp đã kiểm sát 100% vụ án hình sự ngay từ giai đoạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Ban hành 90.544 yêu cầu xác minh, giải quyết tố giác, tin báo tăng 42,1%; hơn 64.000 yêu cầu điều tra, chiếm tỷ lệ 87,9% số vụ án khởi tố; trực tiếp tiến hành hoạt động điều tra gần 15.000 vụ… Qua đó đã yêu cầu khởi tố hơn 754 vụ án (tăng 33,5%); trực tiếp khởi tố và yêu cầu điều tra 20 vụ án, trực tiếp khởi tố 12 bị can (tăng 50%)…

Thông qua chức năng, nhiệm vụ, VKS đã đóng góp rất hiệu quả vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng. VKS đã tích cực phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án đẩy nhanh tiến độ, điều tra, truy tố và xét xử kịp thời, nghiêm minh nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế lớn mà dư luận xã hội quan tâm. Trong năm đã kịp thời phát hiện, ban hành hàng nghìn kháng nghị, kiến nghị yêu cầu các cơ quan tư pháp, cơ quan hữu quan khắc phục, phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm, góp phần khắc vi phạm trong hoạt động tư pháp.

Chủ tịch Quốc hội chụp ảnh với các đồng chí lãnh đạo VKSNDTC

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương những kết quả mà ngành Kiểm sát đạt được trong năm qua và đánh giá cao Chỉ thị của ngành năm 2009. Để làm tốt nhiệm vụ năm 2019, Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngành Kiểm sát phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, bảo đảm truy tố đúng người, đúng tội danh, hạn chế đến mức thấp nhất trường hợp VKS truy tố nhưng Tòa án tuyên không phạm tội, hoặc phải thay đổi tội danh. Cần chủ động đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo đảm mọi tội phạm phải được phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh.

Chủ động, phối hợp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Tăng cường năng lực, đảm bảo cho Cơ quan điều tra VKSNSTC thực sự là công cụ hữu hiệu để ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp và tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp.

Chủ tịch Quốc hội chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự hội nghị

Chủ động phối hợp với TANDTC, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các cơ quan hữu quan để phát hiện những khó khăn, vướng mắc và theo thẩm quyền kịp thời hướng dẫn áp dụng thống nhất các đạo luật về tư pháp, nhất là Bộ Luật hình sự, Bộ Luật tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh, năm 2019 ngành KSND phải tập trung xây dựng tổ chức ngành kiểm sát thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ pháp luật trong tình hình mới.


Trần Hằng
.
.
.