Xây dựng khu vực phòng thủ là kế sách giữ nước từ sớm, từ xa

Thứ Tư, 20/03/2019, 08:47
Sáng 19-3, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tại 106 điểm cầu trên toàn quốc, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về khu vực phòng thủ dự và chỉ đạo Hội nghị. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Tại hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng báo cáo tóm tắt kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW (Nghị quyết 28) của Bộ Chính trị (khóa X).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TTXVN

Trong 10 năm qua, các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị đồng bộ, chặt chẽ, sát với tình hình thực tiễn. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng khu vực phòng thủ. Từng cấp tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết 28 gắn với các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh. Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ các cấp được thành lập và củng cố, kiện toàn đúng quy định, hoạt động ngày càng nền nếp, hiệu quả.

Quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết, các cấp, các ngành luôn coi trọng chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng mô hình điểm; tổ chức thanh tra, kiểm tra, diễn tập, sơ kết, rút kinh nghiệm, giải quyết kịp thời các bất cập, vướng mắc nảy sinh trong hoạt động của khu vực phòng thủ; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân về khu vực phòng thủ và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trong thời gian hội nghị, đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề liên quan tới công tác quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết 28; làm rõ kết quả, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao, biểu dương Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các cấp, các ngành, địa phương trong 10 năm qua đã quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị (khóa X). Theo đó, hệ thống cơ chế, chính sách đã từng bước được hoàn thiện. Cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, nòng cốt là cơ quan quân sự, Công an làm tham mưu và tổ chức thực hiện được vận hành thông suốt, hiệu quả. Nhận thức, trách nhiệm của toàn dân được nâng lên, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, khả năng phòng thủ của đất nước được tăng cường; góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

Thủ tướng nhấn mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước; là kế sách bảo vệ Tổ quốc một cách chủ động, bằng sức mạnh tổng hợp, từ khi đất nước còn chưa gặp nguy nan, với tinh thần giữ nước từ sớm, từ xa. Khẳng định ý nghĩa chiến lược quan trọng của Nghị quyết 28, Thủ tướng cho rằng, Hội nghị Tổng kết lần này góp phần thể hiện bước tiến lớn, quan trọng trong việc xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, thế trận phòng thủ chiến lược của đất nước; tiếp tục hoàn thiện thể chế, đường lối của Đảng, quản lý Nhà nước đối với nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ.

Trên tinh thần nhiệm vụ, giải pháp được trình bày tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu một số nội dung để các cấp, ngành tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, kịp thời rút kinh nghiệm những nội dung còn hạn chế; đồng thời, bổ sung một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong triển khai thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 16 tập thể và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 19 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2008 - 2018.

*Cùng ngày, chiều 19-3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đồng chí Lộc Tâm Xã, Bí thư Đảng ủy Khu Tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) đang có chuyến thăm Việt Nam và dự Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân với Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam).

Phát biểu tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh đồng chí Lộc Tâm Xã lần đầu tiên sang thăm Việt Nam và dự chương trình Gặp gỡ đầu Xuân; nêu rõ, chuyến thăm này của Đoàn mang đến những tình cảm ấm áp từ Quảng Tây, góp phần củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc và giữa Quảng Tây với các địa phương biên giới của Việt Nam. Do đó, Thủ tướng mong hai bên nỗ lực nhiều hơn nữa đóng góp vào mối quan hệ này.

Bí thư Lộc Tâm Xã cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giành thời gian tiếp, thể hiện tình cảm tốt đẹp của Việt Nam đối với Trung Quốc nói chung và tỉnh Quảng Tây nói riêng. Bí thư Lộc Tâm Xã bày tỏ, chuyến thăm này của Đoàn nhằm tăng cường hợp tác hơn nữa giữa Quảng Tây với các địa phương của Việt Nam. Giữa hai nước có tình hữu nghị lâu đời, hai bên đạt được nhận thức chung trong nhiều vấn đề lớn. 

Bí thư Lộc Tâm Xã đánh giá cao cơ chế giao lưu giữa Quảng Tây với các tỉnh biên giới Việt Nam. Theo đó, hai bên ngày càng đẩy mạnh trao đổi đoàn; kết nối giao thông, giao thương, qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển hợp tác kinh tế và tình hữu nghị giữa hai nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị tăng cường phối hợp trao đổi đoàn các cấp, tăng cường giao lưu hợp tác giữa Quảng Tây với các địa phương của Việt Nam như: Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Nghệ An, Hải Phòng….

* Cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Bulgaria Marinela Petkova và Đại sứ Cộng hòa Đông Uruguay Rosario Portell Casanova đến chào xã giao.

Chúc mừng bà Marinela Petkova nhận nhiệm vụ Đại sứ Bulgaria tại Việt Nam, Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Thủ tướng đánh giá cao những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ chính trị giữa hai nước thời gian qua, được thể hiện qua việc trao đổi nhiều đoàn các cấp, các ngành.

Cảm ơn Bulgaria ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021, Thủ tướng đề nghị Bulgaria và cá nhân Đại sứ ủng hộ Việt Nam trong quan hệ với EU, giúp thúc đẩy để Hiệp định EVFTA sớm được ký kết, phê chuẩn.

Bày tỏ vui mừng được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Việt Nam, bà Marinela Petkova cho biết, đây là cơ hội để bà thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Chúc mừng thành công của Việt Nam trong việc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ 2, Đại sứ cho rằng Việt Nam là thành viên có trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế và hy vọng Việt Nam sẽ trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021.

Tiếp bà Rosario Portell Casanova, Đại sứ Cộng hòa Đông Uruguay đến chào ra mắt nhân dịp nhận nhiệm kỳ tại Việt Nam, Thủ tướng khẳng định Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ với các nước Mỹ Latinh nói chung và Uruguay nói riêng, mong muốn phát triển quan hệ hợp tác theo chiều sâu, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư.

Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương; triển khai kết quả Kỳ họp lần thứ nhất Ủy ban Hỗn hợp về Họp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam - Uruguay và các văn kiện hợp tác đã ký.

 Đại sứ Rosario Portell Casanova bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư giữa Uruguay – Việt Nam có thể phát triển hơn nữa. Là đất nước có đàn bò lên đến 10 triệu con, Uruguay mong muốn đưa sản phẩm thịt bò đến với thị trường Việt Nam. Đại sứ cho biết, Uruguay là nước duy nhất có hệ thống kiểm soát, theo dõi từng con bò và đề xuất hợp tác, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào nông nghiệp, chăn nuôi.

PV (Theo TTXVN)
.
.
.