Việt Nam tham dự hội nghị khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO

Thứ Hai, 10/10/2016, 16:39
Hội nghị Khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã khai mạc sáng nay, ngày 10-10 tại Thủ đô Manila, Philippines, với sự tham dự của 37 quốc gia và lãnh thổ, để thảo luận về các vấn đề y tế quan trọng của khu vực. 


Đoàn đại biểu Việt Nam do GS.TS. Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị.

Tại hội nghị, Gs.Ts. Lê Quang Cường đã chia sẻ với toàn khu vực về những kết quả nổi bật của y tế Việt Nam trong qua: chiến lược bao phủ y tế toàn dân đạt kết quả tích cực, hơn 75% dân số hiện nay đã có bảo hiểm y tế. Việt Nam cải thiện tốt việc tiếp cận thuốc thiết yếu và vaccine; công tác phòng chống kháng thuốc, kiểm soát các bệnh không lây nhiễm, ứng phó với dịch bệnh và các vấn đề y tế công cộng khẩn cấp của Việt Nam cũng được đẩy mạnh...

Thứ trưởng Lê Quang Cường phát biểu tại Hội nghị WHO Khu vực Tây Thái Bình lần thứ 67

Chiều cùng ngày đã diễn ra Phiên họp đặc biệt về Zika. Đại diện WHO Khu vực đã báo cáo tóm tắt về tình hình Zika trong khu vực và đề xuất một số biện pháp tăng cường ứng phó với căn bệnh này trong khu vực. 

Trong các ngày họp tiếp theo đến 14-10, Hội nghị sẽ tập trung thảo luận các nội dung: Giảm tác động của bệnh sốt xuất huyết đối với cộng đồng và các vấn đề kiểm soát muỗi Aedes để phòng ngừa và kiểm soát virus Zika và chikungunya; 

Tăng cường giám sát và đáp ứng với bệnh sốt rét, nhằm giảm gánh nặng cho các cộng đồng và người dân nghèo; chuẩn bị sự sẵn sàng ứng phó với các bệnh mới nổi và các vấn đề y tế công cộng khẩn cấp...


Phương Thảo (từ Malina, Philippines)
.
.
.