Việt Nam - Thái Lan tăng cường hợp tác về chính trị, an ninh

Thứ Ba, 23/08/2016, 09:44
Kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao (6-8-1976), quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam – Thái Lan đã gặt hái được nhiều thành quả, không ngừng phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực nhất là chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục...


Trong chặng đường lịch sử 40 năm qua quan hệ hai nước đã vượt qua những thách thức, không ngừng củng cố, vun đắp và ngày càng phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực, kể cả trên bình diện hợp tác song phương và đa phương.

Đặc biệt là, chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (tháng 6-2013), hai nước đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với 5 trụ cột chính là: Quan hệ chính trị; hợp tác quốc phòng, an ninh; hợp tác kinh tế; hợp tác xã hội, văn hóa; hợp tác khu vực và quốc tế. Trên tinh thần đó, hai nước đã tích cực triển khai Chương trình hành động thực hiện quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Thái Lan 2014-2018.

Về hợp tác chính trị, an ninh: Hai bên tăng cường trao đổi các chuyến thăm cấp cao và đối thoại chính trị chiến lược nhằm tăng cường sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau; ký kết nhiều hiệp định và thiết lập nhiều cơ chế hợp tác có hiệu quả, nổi bật nhất là cơ chế Nhóm công tác chung Việt Nam – Thái Lan về hợp tác chính trị, an ninh do Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Tổng thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Thái Lan đồng chủ trì tổ chức luân phiên hằng năm. 

Thông qua cơ chế hợp tác này, hai bên đã tăng cường mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc phòng, an ninh; tăng cường hợp tác để xử lý các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống; đẩy mạnh hợp tác về lãnh sự; và tái khẳng định cam kết không cho phép bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào sử dụng lãnh thổ của nước này thực hiện các hoạt động chống lại nước kia.

Học viện CSND Việt Nam và Học viện Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã phối hợp tổ chức Hội thảo phòng chống tội phạm. Ảnh: H.A

Cuộc họp lần thứ 8 Nhóm công tác chung Việt Nam – Thái Lan về hợp tác chính trị, an ninh (JWG8) do Bộ Công an chủ trì tổ chức tại Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra vào thời điểm quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước đang phát triển rất tốt đẹp và đúng dịp hai nước đang kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Hai bên sẽ tập trung đánh giá việc triển khai kết quả cuộc họp nội các chung Việt Nam – Thái Lan lần thứ 3 (tháng 8-2015); chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Thái Lan giai đoạn 2014-2018; rà soát kết quả triển khai thực hiện thỏa thuận cuộc họp lần thứ 7 Nhóm công tác chung Việt Nam – Thái Lan về hợp tác chính trị, an ninh (JWG7); và xây dựng chương trình công tác của Nhóm công tác chung giai đoạn 2016-2018; trong đó có các nội dung hợp tác cần thúc đẩy trong thời gian tới là: 

Cơ chế đối thoại an ninh cấp cao giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng Quốc phòng; tăng cường sử dụng đường dây nóng giữa Hải quân hai nước để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trên biển, và đường dây nóng giữa cơ quan Thủy sản hai nước để giải quyết vấn đề ngư dân, tàu thuyền; triển khai có hiệu quả cơ chế Nhóm công tác chung về hạn chế và chống đánh bắt cá trái phép giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam với đối tác Thái Lan; sớm triển khai thỏa thuận về hợp tác lao động giữa hai nước; sớm ký Hiệp định tương trợ tư pháp về thương mại và dân sự và xúc tiến đàm phán về Hiệp định dẫn độ giữa hai nước.

Phía Việt Nam sẽ đưa ra sáng kiến về thành lập "Nhóm công tác chung giải quyết các vấn đề phức tạp giữa hai nước về an ninh". Hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trong ASEAN để đảm bảo duy trì lập trường chung về vấn đề biển Đông, đóng góp tích cực vào việc đảm bảo hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở biển Đông; phối hợp trong phát triển, quản lý và sử dụng bền vững, hiệu quả nguồn nước sông Mê Kông, đảm bảo lợi ích các nước hạ nguồn sông Mê Kông.

Trung tướng Nguyễn Kim Quy Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh
.
.
.