Việt Nam - Thái Lan tăng cường hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

Thứ Tư, 21/12/2016, 10:52
Nhận lời mời của Đại tướng Chặk - thip Chay-chin-đa, Tổng Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, trong hai ngày 19 và 20/12/2016, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã tới thăm Vương quốc Thái Lan và dự Đối thoại cấp cao lần thứ nhất giữa Bộ Công an Việt Nam với Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan.


Tham gia các hoạt động của Đoàn có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Vương quốc Thái Lan Nguyễn Tất Thành.

Ngay khi tới  Thủ đô Băng Cốc, Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn đã tới viếng và ghi sổ tang tưởng niệm Nhà Vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej.

Đại biểu hai Đoàn dự Đối thoại cấp cao lần thứ nhất giữa Bộ Công an Việt Nam với Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan.

Sau lễ viếng, Bộ trưởng Tô Lâm đã xúc động ghi sổ tang: Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam vô cùng thương tiếc nhà Vua Phu-mi-bôn A-đun-gia-đệt, vị vua anh minh và tôn kính của nhân dân Thái Lan. Lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an nhân dân Việt Nam luôn trân trọng những tình cảm tốt đẹp mà nhà Vua đã dành cho nhân dân Việt Nam, cũng như những đóng góp quý báu của nhà Vua cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Thái Lan nói riêng.

Tiếp đó, Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn đã chào xã giao Thủ tướng Pra-yut Chăn-ô-cha. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Pra-yut Chăn-ô-cha nhiệt liệt chào mừng, hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm Vương quốc Thái Lan và dự Đối thoại cấp cao lần thứ nhất giữa Bộ Công an Việt Nam với Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan của Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam; bày tỏ vui mừng trước sự phát triển quan hệ Đối tác chiến lược giữa Thái Lan và Việt Nam thời gian qua; khẳng định chuyến thăm và làm việc của Bộ trưởng Tô Lâm sẽ góp phần tăng cường, làm sâu sắc thêm quan hệ giữa hai nước nói chung, giữa các cơ quan hữu quan Thái Lan và Bộ Công an Việt Nam nói riêng.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Đối thoại.

Về phần mình, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn Thủ tướng Pra-yut Chăn-ô-cha đã dành thời gian tiếp Đoàn cũng như đã quan tâm tạo điều kiện, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan thúc đẩy quan hệ hợp tác có hiệu quả với Bộ Công an Việt Nam. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Việt Nam coi Thái Lan là đối tác quan trọng trong ASEAN; đánh giá cao vai trò, vị thế của Thái Lan trong tiến trình hình thành và phát triển Cộng động ASEAN. 

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Thủ tướng Pra-yut Chăn-ô-cha chỉ đạo các Bộ ngành liên quan xem xét sớm thúc đẩy tiến tới ký kết Hiệp định dẫn độ để làm cơ sở pháp lý cho lực lượng thực thi pháp luật hai nước. Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị Thủ tướng Pra-yut Chăn-ô-cha tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để trong thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam tăng cường hơn nữa hiệu quả quan hệ hợp tác với các cơ quan hữu quan Thái Lan trên các lĩnh vực, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự của mỗi nước.

Bộ trưởng Tô Lâm và Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Đại tướng Chặk-thip Chay-chin-đa ký Biên bản thỏa thuận giữa Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và đồng chủ trì cuộc họp báo​.

Tại "Đối thoại cấp cao" Việt Nam - Thái Lan về phòng, chống tội phạm và các vấn đề an ninh lần thứ nhất, hai Bên đã đề cập sâu rộng những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội ở mỗi nước; chia sẻ những thách đang đặt ra, đó là: Các loại tội phạm mới, vấn đề biến đổi khí hậu; an ninh nguồn nước, an ninh lương thực; an ninh, an toàn hàng hải, hàng không...

Hai Bên nhất trí cho rằng, trong những năm qua, trên cơ sở các Hiệp định, Thỏa thuận đã ký giữa hai nước, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan không ngừng được thúc đẩy có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực. Nhất là trong hợp tác An ninh, Cảnh sát, trao đổi Đoàn học tập kinh nghiệm, hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ... Thông qua kênh hợp tác Interpol, hai Bên đã hỗ trợ, cung cấp, trao đổi thông tin tội phạm, phối hợp xác minh, truy bắt các đối tượng truy nã từ nước này trốn sang nước kia, thông tin các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia có liên quan đến công dân mỗi nước; trao đổi thông tin và phối hợp đấu tranh chống tội phạm ma túy...

Bộ trưởng Tô Lâm hội kiến Tổng Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Thái Lan Tha-víp Nét-ni-dôm.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai Bên khẳng định tiếp tục duy trì các cuộc tiếp xúc, trao đổi Đoàn các cấp giữa Bộ Công an Việt Nam với Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan nhằm tăng cường sự hiểu biết, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực mà hai Bên cùng quan tâm. Tiếp tục duy trì cơ chế " Đối thoại cấp cao" luôn phiên giữa Bộ Công an Việt Nam - và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan năm/1 lần.

Kết thúc đối thoại, Bộ trưởng Tô Lâm và Tổng Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan Chặk-thip Chay-chin-đa đã ký Biên bản thỏa thuận giữa Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan; đồng thời chủ trì buổi họp báo được tổ chức ngay sau đó.

Trong thời gian ở thăm và làm việc tại Thái Lan, Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã hội kiến Tổng Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Thái Lan, Đại tướng Tha-víp Nét-ni-dôm.

Bộ trưởng Tô Lâm và Tổng Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Thái Lan Tha-víp Nét-ni-dôm khẳng định tiếp tục duy trì cơ chế họp Nhóm công tác chung Việt Nam - Thái Lan về hợp tác Chính trị, an ninh theo cơ chế đã thỏa thuận. Hai Bên quan tâm thúc đẩy hợp tác bao đảm an ninh, an toàn cho các chuyến thăm lãnh đạo cấp cao hai nước; cho công dân nước này lao động, cư trú hợp pháp, đi lại du lịch, thăm thân trên lãnh thổ nước kia...  

Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn cũng đã tới thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và đông đảo kiểu bào đang sinh sống, học tập và làm ăn tại Thái Lan.

Trí Trung
.
.
.