Việt Nam – Mỹ bàn giao hiện vật chiến tranh

Thứ Năm, 16/02/2017, 19:07
Cơ quan tìm kiếm tù binh và người mất tích Bộ Quốc phòng Mỹ  (DPAA) trông cậy nhiều vào mối quan hệ hợp tác với Văn phòng tìm kiếm người mất tích Việt Nam (VNOSMP) nhằm mục đích tiến hành các sứ mệnh nhân đạo của mình


Ngày 16-2, Phó giám đốc Cơ quan Tìm kiếm tù binh và Người mất tích Bộ Quốc phòng Mỹ (DPAA), Trung tướng Mark Spindler, đã có cuộc gặp gỡ với Giám đốc Văn phòng Tìm kiếm Người mất tích Việt Nam (VNOSMP), Đại sứ Lê Thanh Tùng tại văn phòng Bộ Quốc phòng.

Kết thúc cuộc họp,VNOSMP đã trao hiện vật được trưng bày trong bảo tàng liên quan tới tù nhân chiến tranh/người mất tích trong khi làm nhiệm vụ (POW/MIA) cho DPAA. Trung tướng Spindler đã nhận hiện vật và chuyển lời cảm ơn đặc biệt tới nhân dân và chính phủ Việt Nam. 

Trung tướng Spindler cảm ơn VNOSMP về các cam kết của văn phòng, sự tận tụy và các hỗ trợ cho những nỗ lực chung nhằm thống kê đầy đủ nhất có thể về số người Mỹ mất trong chiến tranh.

DPAA trông cậy nhiều vào mối quan hệ hợp tác với VNOSMP nhằm mục đích tiến hành các sứ mệnh nhân đạo của mình.

S.Thương
.
.
.