UAE là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại Trung Đông

Thứ Ba, 20/03/2018, 08:54
Chiều 19-3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp Đại sứ Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tại Việt Nam Khalid Ibrahim Abdulaziz Shohail Al Qahtani tới chào nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại nước ta.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng Đại sứ Khalid Ibrahim Abdulaziz Shohail Al Qahtani kết thúc thành công nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và UAE trong bốn năm công tác tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao nỗ lực của Đại sứ Khalid Ibrahim Abdulaziz Shohail Al Qahtani trong việc kết nối, phối hợp với Bộ Công Thương Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp UAE để tổ chức các diễn đàn doanh nghiệp giữa hai nước, đặc biệt là Diễn đàn Thương mại Dubai - Việt Nam tại Hà Nội hồi tháng 11-2017. Chủ tịch nước tin tưởng hai bên sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung đã thống nhất, tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn doanh nghiệp và hoạt động xúc tiến thương mại để tăng cường trao đổi thương mại song phương trên các lĩnh vực hai nước có thế mạnh.

Bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hai nước những năm qua, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, UAE hiện là một trong những đối tác thương mại và đầu tư hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông. Về chính trị, Việt Nam và UAE thường xuyên trao đổi đoàn, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế. Về thương mại, hiện UAE là đối tác lớn thứ bảy của Việt Nam với kim ngạch song phương tăng trưởng ấn tượng, luôn đạt trên 6 tỷ USD trong ba năm gần đây.

Qua Đại sứ Khalid Ibrahim Abdulaziz Shohail Al Qahtani, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến ngài Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, Tổng thống UAE, Toàn quyền Abu Dhabi. Chủ tịch nước mong muốn, dù trong cương vị nào, Đại sứ Khalid Ibrahim Abdulaziz Shohail Al Qahtani sẽ tiếp tục đóng góp vào việc phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp ngài Khalid Ibrahim Shohail Alqahtani, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất tại Việt Nam đến chào từ biệt. Ảnh: TTXVN.

Báo cáo về những kết quả trong bốn năm nhiệm kỳ tại Việt Nam, Đại sứ Khalid Ibrahim Abdulaziz Shohail Al Qahtani bày tỏ cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ to lớn từ các bộ, ngành của Việt Nam đã giúp Đại sứ có nhiệm kỳ công tác thành công. Chia sẻ với những ý kiến của Chủ tịch nước Trần Đại Quang về quan hệ song phương, Đại sứ Khalid Ibrahim Abdulaziz Shohail Al Qahtani nhấn mạnh, UAE đánh giá cao những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác hữu nghị UAE - Việt Nam những năm qua, thành quả hợp tác đã đưa UAE đứng vào tốp 10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.

Theo TTXVN
.
.
.