Trường ĐH Cần Thơ đạt chuẩn kiểm định chất lượng

Thứ Bảy, 19/05/2018, 17:44
Ngày 19-5, nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018), Trường Đại học (ĐH) Cần Thơ, tổ chức lễ công bố Quyết định chứng nhận kiểm định chất lượng giai đoạn 2018 – 2023; Quyết định thành lập Hội đồng Trường; Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng và Quyết định công nhận bổ nhiệm Giáo sư (GS), Phó Giáo sư (PGS). 

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam tham; đồng chí Trần Quốc Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ. 

Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, trao quyết định thành lập Hội đồng Trường ĐH Cần Thơ. 

Trường ĐH Cần Thơ là một trong các trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực với cấu trúc ổn định, gồm: 16 khoa; 3 viện nghiên cứu; 19 trung tâm; 15 phòng - ban chức năng. Hiện, Trường ĐH Cần Thơ đang đào tạo 98 ngành, chuyên ngành bậc Đại học; 45 chuyên ngành Thạc sĩ và 16 chuyên ngành Tiến sĩ. Trường có 46.630 sinh viên, học viên; trong đó có 31.930 sinh viên chính quy. 

Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, tặng hoa các thành viên Hội đồng Trường ĐH Cần Thơ.

Sau thời gian tiến hành kiểm định, đánh giá theo các tiêu chuẩn quy định của Bộ GD&ĐT, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh), đã cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giai đoạn 2018 – 2023 cho Trường ĐH Cần Thơ. Trường ĐH Cần Thơ là cơ sở giáo dục đại học thành lập sớm nhất, quy mô nhất vùng ĐBSCL được cấp giấy chứng nhận này. 

Trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường ĐH Cần Thơ. 

Theo GS-TS Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ, trong tất cả các lĩnh vực hoạt động, Trường ĐH Cần Thơ luôn quan tâm đến công tác bảo đảm chất lượng và xác định chất lượng đào tạo là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự tồn tại, phát triển của nhà trường. 

Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, cùng GS, PGS Trường ĐH Cần Thơ. 

“Chúng tôi xác định vai trò tiên phong của mình là trung tâm đào tạo, nghiên cứu koa học, chuyển giao công nghệ; đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp đào tạo nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của vùng ĐBSCL và của quốc gia”, GS-TS Hà Thanh Toàn khẳng định…

Toàn cảnh buổi lễ. 

Dịp này, Trường ĐH Cần Thơ công bố và trao quyết định thành lập Hội đồng Trường với 25 thành viên và quyết định bổ nhiệm GS-TS Nguyễn Thanh Phương, Phó Hiệu trưởng làm Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Cần Thơ nhiệm kỳ 2017 – 2022; trao quyết định bổ nhiệm lại các Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ; trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT công nhận đạt chuẩn và bổ nhiệm chức danh cho 4 GS và 19 PGS.

Văn Đức
.
.
.