Triển khai thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Thứ Ba, 27/07/2021, 21:01
Nhằm gắn trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức; làm chuyển biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân khi thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân trong quản lý, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức triển khai thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam.


Theo lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, để triển khai hiệu quả Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam và sự nghiệp quản lý, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc trên phạm vi cả nước, Bộ Tư lệnh quyết định tổ chức triển khai thi tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam dưới hình thức trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, Cổng Thông tin điện tử Cảnh sát biển, Trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp), Trang thông tin điện tử Truyền hình Quốc hội và website của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân; Cổng Thông tin điện tử của các UBND cấp tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí khác ở Trung ương, địa phương.

Theo đó, cuộc thi được tổ chức trong vòng 1 tháng, dự kiến sẽ được bắt từ 0h ngày 6/9 đến 23h59 ngày 6/10. Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển còn triển khai 3 đợt thi tuần trong tháng diễn ra cuộc thi. Cụ thể, đợt thi tuần 1 sẽ bắt đầu từ 0h ngày 6/9 đến 23h59 ngày 12/9; tuần 2 bắt đầu từ 0h ngày 13/9 đến 23h59 ngày 19/9 và tuần 3 sẽ bắt đầu từ 0h ngày 20/9 đến 23h59 ngày 26/9.

 Cuộc thi Luật Cảnh sát biển được tổ chức trực tiếp tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 vào năm 2020.

Cơ cấu giải thưởng, ban tổ chức sẽ trao giải thưởng cho cá nhân và tập thể. Cụ thể, giải cá nhân theo tháng sau khi tổng kết cuộc thi, căn cứ kết quả làm bài của thí sinh tham dự, Ban Tổ chức sẽ xem xét, trao giải 1 giải đặc biệt, 5 giải nhất, 10 giải nhì, 15 giải ba và 20 giải khuyến khích. Tại các cuộc thu tuần, ban tổ chức căn cứ kết quả làm bài của thí sinh tham dự tuần, ban tổ chức sẽ xem xét, trao giải 3 giải nhất, 5 giải nhì, 10 giải ba và 15 giải khuyến khích.

Đối với giải tập thể, tổng kết cuộc thi, căn cứ tổng số điểm bài dự thi của các thí sinh cùng cư trú trên một địa bàn, ban tổ chức sẽ xét trao giải đối với cấp tỉnh hoặc cấp huyện, gồm: 1 giải đặc biệt, 5 giải nhất, 10 giải nhì, 15 giải ba và 20 giải khuyến khích.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển cho biết, việc tổ chức cuộc thi nhằm góp phần động viên, khuyến khích cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam trong nước và nước ngoài hưởng ứng, tham gia xây dựng, phối hợp, cộng tác, hỗ trợ, giúp đỡ Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Cuộc thi cũng hướng tới mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân khi thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân trong quản lý, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Để cuộc thi đạt kết quả cao, hiện công tác tổ chức đã được các đơn vị chuyên môn của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển chuẩn bị chu đáo, đầy đủ về mọi mặt. Trong đó, nội dung thi bảo đảm tính phổ thông, thiết thực, phù hợp với trình độ hiểu biết pháp luật của mọi tầng lớp nhân dân, bám sát mục đích, yêu cầu mà cuộc thi đề ra.

Cũng theo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến các tầng lớp nhân dân bằng hình thức trực tuyến sẽ giúp cuộc thi tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam đạt hiệu quả cao. Bởi cuộc thi được tổ chức trên tinh thần nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; thu hút đông đảo công dân Việt Nam trong nước và ở nước ngoài tham gia cuộc thi.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai nhấn mạnh, cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam là nội dung quan trọng, là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn lực lượng trong năm 2021. Do đó, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển yêu cầu thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan tới cuộc thi.

Đặc biệt, Bộ Tư lệnh cảnh sát biển khuyến khích từng cơ quan, đơn vị cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát vận động người thân, gia đình, cơ quan, đoàn thể ở địa phương nơi cư trú tham gia, hưởng ứng cuộc thi. Thực hiện các biện pháp để huy động số lượng cao nhất cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền tham gia cuộc thi và nêu cao tinh thần trách nhiệm vận động tập thể, cá nhân tham gia dự thi để cuộc thi thu hút được số lượng thí sinh tham gia cao, nhận được sự quan tâm, hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo các tầng lớp nhân dân trên phạm vi cả nước, góp phần vào sự thành công của cuộc thi.

Bô Tư lệnh Cảnh sát biển cũng giao Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, 2, 3, 4; Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống tội phạm ma túy số 1, 2, 3, 4; Đoàn Trinh sát số 1, 2; Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc UBND các cấp để triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về cuộc thi đến cơ quan, đoàn thể, đơn vị và nhân dân trên địa bàn…

Hằng Trần
.
.
.